Văn hóa - nghệ thuật kết nối tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bạn bè quốc tế

Sáng 15/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Giao lưu hữu nghị năm 2025”, nhằm tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân các nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ông Hồ Xuân Lâm là Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc chương trình. 

Dự lễ khai mạc có đại diện Tổng lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn Thành phố; lãnh đạo một số Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các địa phương phía Nam và một số đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, mối quan hệ hợp tác, hiểu biết và đoàn kết giữa các quốc gia trở nên vô cùng quan trọng. Đối ngoại nhân dân chính là cầu nối giữa các dân tộc thông qua các hoạt động nhằm thúc đẩy sự hiểu biết, thân thiện và hợp tác giữa nhân dân các nước. 

Chú thích ảnh
Chương trình "Giao lưu hữu nghị năm 2025" góp phần gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân các nước với Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong công tác đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng của văn hóa - văn nghệ,  thể hiện bản sắc riêng của mỗi dân tộc, là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia. Những hoạt động văn hóa và trao đổi nghệ thuật góp phần truyền tải những giá trị tốt đẹp, làm rõ nét hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, cũng như hình ảnh đất nước các bạn đến với người dân Việt Nam.

Ông Hồ Xuân Lâm nhấn mạnh, chương trình “Giao lưu hữu nghị năm 2025” mong muốn truyền tải thông điệp tích cực, xây dựng hình ảnh, đất nước Việt Nam và tình hữu nghị với người dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó tăng cường cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển. 

Chú thích ảnh
Một điệu múa mang đậm văn hóa Hàn Quốc trình diễn tại chương trình.

Tại chương trình “Giao lưu hữu nghị năm 2025” đã diễn ra các tiết mục biểu diễn văn nghệ truyền thống do các nghệ sỹ của Việt Nam, Cuba, Ấn Độ, Lào, Canada, Nga, Hàn Quốc, Đức, Indonesia, Campuchia... trình diễn.

Chương trình cũng giới thiệu đến khán giả Thành phố những nét đặc sắc về đất nước, con người và văn hóa của các quốc gia Pháp, Hungary, Hà Lan, Thái Lan, Malaysia, Panama, Belarus… 

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ do các nghệ sỹ Việt Nam trình diễn.

Chương trình này diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết giàu tình thân ái và tràn đầy yêu thương, tạo nên bức tranh hòa bình - hữu nghị, hướng đến tương lai tươi mới về tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế và mở ra cơ hội mới về hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Với hơn 20 tiết mục nghệ thuật truyền thống và đương đại đại diện cho nhiều nền văn hóa đặc sắc, chương trình “Giai lưu hữu nghị 2025 `” không chỉ là điểm nhấn văn hóa đa sắc màu mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị, hợp tác và gắn bó giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Sự kiện góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị nhân dân, thúc đẩy giao lưu văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới – hướng đến tương lai hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.