Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL, ngày 10 tháng 3 năm 2016 về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Văn hoá chợ nổi Cái Răng đã trở thành di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. .
Theo đó, 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận lần này bao gồm: Nghề thủ công tre, trúc Xuân Lai, thuộc xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Lễ hội Nghinh Ông, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; Lễ hội Cầu Ngư, thành phố Đà Nẵng; Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; Lễ hội Trương Định, thị xã Gò Công, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; Chữ viết cổ của người Thái, tỉnh Sơn La và Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Các di sản được bổ sung vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này thuộc 4 loại hình gồm: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công truyền thống; Tiếng nói, chữ viết.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Chủ tịch UBND các cấp có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phải thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Việc xây dựng Nghị định quy định về sử dụng Quốc ca là cần thiết, nhằm tạo ra một khuôn khổ pháp lý thống nhất để bảo vệ một biểu tượng quốc gia trong đời sống hiện đại.