Được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là nơi giao thương, mà còn là một bức tranh thu nhỏ của đời sống văn hóa xã hội, nơi mỗi gian hàng, mỗi sản phẩm đều mang theo một câu chuyện riêng về sự sáng tạo.
Những mô hình danh lam thắng cảnh tiêu biểu được lồng ghép khéo léo bên cạnh các gian hàng.
Ngay từ cổng vào, khách tham quan đã bị thu hút bởi cách bài trí mang đậm dấu ấn văn hóa ba miền Bắc, Trung, Nam. Những mô hình danh lam thắng cảnh tiêu biểu được lồng ghép khéo léo bên cạnh các gian hàng, tạo nên một không gian trải nghiệm thú vị. Đây là dịp để mỗi địa phương giới thiệu câu chuyện về niềm tự hào quê hương thông qua từng sản phẩm OCOP, từng món quà quê mộc mạc.
Đây là dịp để mỗi địa phương giới thiệu các sản phẩm vùng miền đặc trưng.
Anh Nguyễn Văn Linh, hiện đang sinh sống tại phường Phú Diễn, Hà Nội, rất ấn tượng với quy mô lớn của hội chợ lần này. Theo anh Linh, sự phong phú của các mặt hàng đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, cùng thẩm mỹ trong cách bày trí đẹp mắt, rất hợp thị hiếu của giới trẻ. Tại đây, anh tìm thấy những đặc sản vùng miền đang rất thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội như trà ô long Tây Nguyên hay bánh mì que Hải Phòng.
Không gian rộng rãi với nhiều góc trang trí đẹp cũng là điểm cộng lớn khiến anh Nguyễn Văn Linh cảm thấy thoải mái khi dạo bộ xem hàng. Hệ thống bảng LED đặt ở các vị trí trung tâm tích hợp QR-code bản đồ hướng dẫn di chuyển chi tiết qua các phân khu đối với một người lần đầu đến tham quan như anh Văn Linh là một tiện ích cực kỳ thiết thực, giúp việc tìm đến các gian hàng cụ thể trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn nhiều.
Đến hội chợ với tâm thế tham quan, nhưng rồi anh Linh lại bị thu hút bởi sự đa dạng của các đặc sản vùng miền. Anh Linh tin rằng, Hội chợ Mùa Xuân là dịp để bà con sắm Tết và cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh các địa phương một cách hiệu quả. Anh dự định sẽ sớm đưa gia đình quay lại để cùng mua sắm chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ sắp tới.
Có thể dễ dàng tìm thấy những món ăn đặc sản vùng miền đang rất thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội.
Bà Lê Thị Thanh, đến từ xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, rất ấn tượng với quy mô hoành tráng của hội chợ. Là một người nội trợ kỹ tính, bà Thanh nhận thấy các gian hàng được phân khu rõ ràng, giúp bà không tốn quá nhiều thời gian để tìm mua nhu yếu phẩm cho gia đình. Sự gọn gàng và vệ sinh tại các sạp hàng là điều khiến bà cảm thấy yên tâm nhất. Nhân viên tại các gian hàng rất niềm nở, sẵn sàng mời khách dùng thử sản phẩm để kiểm chứng chất lượng trước khi quyết định mua. Thái độ phục vụ nhiệt tình này tạo nên không khí mua bán văn minh và thân thiện.
Bà Lê Thị Thanh đặc biệt quan tâm đến những mặt hàng đạt chuẩn OCOP.
Những cải tiến về mặt công nghệ và sự chuyên nghiệp trong khâu đón tiếp giúp người dân tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao trải nghiệm mua sắm, biến một buổi đi chợ thông thường trở thành một chuyến tham quan, thưởng lãm văn hóa thú vị.
Bước sâu hơn vào trung tâm hội chợ, người tiêu dùng không khỏi ngỡ ngàng trước sự phong phú của các loại hàng hóa. Từ những món đồ gia dụng thiết yếu đến những sản phẩm đặc sản quý hiếm, tất cả đều được tuyển chọn kỹ lưỡng để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân. Sự hiện diện của các sản phẩm đạt chuẩn chất lượng cao, các mặt hàng OCOP mỗi xã một sản phẩm, vốn đang được nhà nước và người dân đặc biệt quan tâm.
Thái độ phục vụ nhiệt tình của các gian hàng tạo nên không khí mua bán văn minh và thân thiện.
Mục đích chính của bà Lê Thị Thanh hôm nay là tìm mua thực phẩm dùng cho ngày Tết và cả đồ ăn hàng ngày. Bà Thanh ấn tượng với những sản phẩm mới lạ mà lần đầu tiên bà thấy xuất hiện như sữa trâu, miến dong, hay bánh đa gấc. Sự đa dạng này đã giúp bà chọn lựa được rất nhiều món đồ mới trong dịp Tết này. Nhấc ra từ giỏ hàng những món đồ mà bà kỹ lưỡng lựa chọn như mật ong, mộc nhĩ, nấm hương, bánh chưng gù và các loại bánh mứt kẹo, bà Thanh cho biết, theo cảm nhận cá nhân, giá thành một số mặt hàng có phần nhỉnh hơn đôi chút so với giá thị trường, nhưng bà vẫn sẵn sàng mua vì chất lượng sản phẩm. Với bà, sự an toàn trong thực phẩm dành cho gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu.
Ở một góc độ khác, anh Đàm Ngọc Hà, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội, lại dành nhiều thời gian cho các gian hàng quần áo và giày dép. Anh Hà nhận thấy các gian hàng được sắp xếp theo nhóm sản phẩm tương đồng và theo từng tỉnh thành, điều này cực kỳ tiện lợi để người mua có thể so sánh và tham khảo mẫu mã giữa các quầy hàng khác nhau.
Những sản phẩm may mặc tại hội chợ giảm giá đến 80%.
Theo đánh giá của anh Ngọc Hà, chất lượng sản phẩm may mặc được bày bán ở hội chợ làm anh rất ưng ý. Anh Hà bất ngờ với mức giá hợp lý nhờ các chương trình khuyến mãi sâu tại hội chợ, khi có những gian hàng quần áo giảm giá đến 80%, giúp người mua sắm như anh có thể lựa chọn được những món đồ ưng ý với chi phí rất tiết kiệm mà vẫn đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ và độ bền.
Trong khi đó, chị Vũ Thu Phương sống tại phường Tây Hồ, Hà Nội lại tìm thấy niềm vui mua sắm ở các gian hàng nông sản sạch. Mục đích của chị khi đến đây là sắm sửa những món đồ trang trí Tết để trang hoàng nhà cửa và đãi khách. Chị Thu Phương không ngại chia sẻ, chị dành sự ưu ái cho các sản phẩm OCOP vì nguồn gốc rõ ràng và giá trị bản sắc của từng địa phương. Việc các sản phẩm đặc trưng của từng tỉnh thành được tập trung tại hội chợ giúp những người yêu bếp núc như chị Phương dễ dàng tiếp cận với các đặc sản ẩm thực khắp mọi miền mà không cần phải đi đâu xa. Giá cả các mặt hàng bày bán theo chị Phương là ổn định, không có tình trạng nói thách hay ép giá, tạo ra tâm lý thoải mái và tin cậy cho người mua. Bên cạnh các mặt hàng nông sản, chị cũng chọn được một số món đồ thủ công mỹ nghệ như khay nước dệt bằng mây hay những bông hoa gốm họa tiết sơn mài, vừa là những vật bày trí tinh tế, vừa thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống.
Những trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Khách tham quan còn có cơ hội trực tiếp tham gia vào những trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Góc trưng bày thư pháp luôn tấp nập người nán lại để xin chữ đầu xuân. Các hoạt động trải nghiệm thực tế như gói bánh chưng, bánh dày, giã giò hay nặn tò he cũng thu hút đông đảo công chúng. Không gian hội chợ như thêm đậm đà với đa dạng sắc màu văn hóa, đây còn là cách thiết thực để giới thiệu và tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời của các làng nghề truyền thống đến với công chúng.
Khép lại một vòng dạo quanh hội chợ, trong tay ai cũng đầy những túi hàng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Hội chợ Mùa Xuân năm nay trở thành một điểm đến văn hóa, nơi những sản phẩm chất lượng từ các tỉnh thành có cơ hội tiếp cận trực tiếp với thị trường Thủ đô, đồng thời người dân cũng có thêm một địa chỉ tin cậy để mua sắm cho dịp Tết này.