Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu ùn ứ, nhưng không 'xả trạm'

Chiều 4/2, lượng phương tiện giao thông bất ngờ đổ về cầu Rạch Miễu quá đông theo hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang, gây ùn ứ trên tuyến Quốc lộ 60 (đoạn trước và sau Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu). Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu chọn giải pháp mở thêm làn thu phí chứ không "xả trạm".

Đến 18 giờ cùng ngày, các phương tiện vẫn xếp dài từ trên cầu Rạch Miễu kéo đến tận cầu Ba Lai, huyện Châu Thành (Bến Tre). Tổng chiều dài trên ùn ứ xe lên đến trên 5 km. Tại nhiều đoạn, xe ùn ứ xếp thành 3 hàng trên một làn đường, lấn chiếm phần đường dành cho xe gắn máy trong khi các phương tiện từ Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre đang đổ về khu vực này rất đông.

Lực lượng cảnh sát giao thông và công an tỉnh Bến Tre có mặt từ sớm, điều tiết không để các phương tiện lấn làn xe chiều ngược lại.

Ông Hà Ngọc Nam - Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cho biết, do các phương tiện dồn về quá đông, lại không nhường nhau khi lưu thông nên diễn ra tình trạng ùn ứ giao thông. Đồng thời, lúc leo dốc cầu Rạch Miễu, một số phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển chậm dẫn đến việc gia tăng sự ùn tắc.

Ông Nam cho biết thêm, nhằm tạo điều kiện nhanh hơn cho các phương tiện di chuyển, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã cho mở thêm một làn, nâng tổng số làn thu phí chiều từ Bến Tre đi Tiền Giang thành 4 làn (chiều ngược lại 2 làn). Đơn vị không "xả trạm" vì trước và sau trạm các phương tiện đều di chuyển khó khăn.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

7 đoạn tuyến cao tốc phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn

7 đoạn tuyến cao tốc phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn

Trước ngày 31/10, 7 đoạn tuyến cao tốc gồm: Hải Phòng - Móng Cái, Trung Lương - Mỹ Thuận, Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Diễn Châu - Bãi Vọt, TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn giữa các xe lưu thông.

Những mái ấm 'tiếp sức' người dân khó khăn

Những mái ấm 'tiếp sức' người dân khó khăn

Nhiều căn nhà được xây dựng, sửa chữa và bàn giao đã giúp nông dân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Cần Thơ cải thiện điều kiện sống, từng bước ổn định cuộc sống. Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, những mái nhà nghĩa tình còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác an sinh xã hội, góp phần giúp người dân an cư, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.