Lao động thất nghiệp được hỗ trợ giới thiệu việc làm tại các sàn giao dịch việc làm TP Hồ Chí Minh.
Ngày 6/8, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội thất, có trụ sở tại Khu công nghiệp Phú Tân, phường Bình Dương. Khi ngừng hoạt động sản xuất, doanh nghiệp vẫn chưa giải quyết đầy đủ tiền lương và các chế độ cho người lao động.
Cụ thể, công ty nợ hơn 24,8 tỷ đồng tiền lương của 858 người lao động trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2024; chậm đóng hơn 5,6 tỷ đồng kinh phí công đoàn từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2024. Tính đến tháng 12/2025, doanh nghiệp còn chậm đóng hơn 32,4 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổng số tiền doanh nghiệp còn nợ các nghĩa vụ liên quan đến người lao động lên tới hơn 62,9 tỷ đồng.
Việc công ty ngừng hoạt động khi chưa hoàn thành các nghĩa vụ đã khiến hàng trăm công nhân mất việc, gặp khó khăn về thu nhập và đời sống.
Trước đó, ngày 23/12/2024, UBND tỉnh Bình Dương (trước khi sáp nhập vào TP Hồ Chí Minh) đã ban hành Quyết định số 3768/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hoàng Sinh với tổng số tiền 390 triệu đồng. Các cơ quan chức năng cũng phối hợp với lực lượng công an lập biên bản về tình trạng nợ lương, kinh phí công đoàn và các khoản bảo hiểm, yêu cầu chủ doanh nghiệp thanh toán, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ trì, phối hợp với UBND phường Bình Dương và Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục tạm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho công nhân. Theo đó, doanh nghiệp đóng bảo hiểm đến thời điểm nào thì quá trình tham gia của người lao động được tạm xác nhận đến thời điểm đó.
Ngoài ra, người lao động cũng được hướng dẫn mua thẻ bảo hiểm y tế theo hình thức tự đóng trong thời gian nghỉ việc nhằm duy trì quyền lợi khám, chữa bệnh. Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục triển khai các chính sách trợ cấp, hỗ trợ công nhân ổn định cuộc sống.
Ảnh minh hoạ chi tiết khoản nợ lương người lao động và các nghĩa vụ liên quan của Công ty Hoàng Sinh.
Đối với lao động chưa có việc làm, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc Thành phố làm tăng cường kết nối, tư vấn và giới thiệu việc làm cho công nhân. Đến nay, đa số người lao động bị ảnh hưởng đã tìm được việc làm mới.
Chị Nguyễn Thanh Mai, một trong những công nhân bị ảnh hưởng từ vụ việc Công ty Hoàng Sinh, hiện đang làm việc tại Khu công nghiệp Sóng Thần, cho biết: “Sau khi công ty ngừng hoạt động và nợ lương, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn vì không còn nguồn thu nhập ổn định. Tôi đã nhận được khoản trợ cấp từ tổ chức Công đoàn, đồng thời được tư vấn, giới thiệu việc làm. Hiện tôi đã tìm được công việc mới tại Khu công nghiệp Sóng Thần, thu nhập bước đầu ổn định. Sự hỗ trợ này giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, tôi vẫn mong các khoản lương và chế độ bảo hiểm còn nợ sớm được giải quyết để người lao động yên tâm”.
Đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Minh khởi kiện Công ty Hoàng Sinh, tòa án đã ban hành bản án và chuyển vụ việc sang cơ quan thi hành án. Sở Nội vụ đề nghị ông Minh liên hệ Phòng Thi hành án dân sự khu vực 15 tại số 677 Võ Văn Kiệt, phường Bình Dương (TP Hồ Chí Minh) để được hướng dẫn giải quyết.
"Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình, hỗ trợ người lao động, đồng thời đôn đốc xử lý những quyền lợi còn tồn đọng", đại diện Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết thêm.