Giải phóng mặt bằng nhưng phá dỡ… nhầm nhà

Một chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Hải Phòng khi cơ quan chức năng huyện An Dương tổ chức phá dỡ, giải phóng mặt nút giao khác mức (nút giao thông có cầu vượt phía trên) tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5. Trong quá trình phá dỡ, các đơn vị thi công đã phá dỡ nhầm nhà một hộ dân.
Chú thích ảnh
 Căn nhà số 07+08 tờ bản đồ số 15, thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương bị phá dỡ nhầm. 

Theo chị Phạm Thị Thu Trang (36 tuổi, chủ căn nhà bị phá dỡ số 07+08 tờ bản đồ số 15 thôn Cái Tắt, xã An đồng, huyện An Dương), nhà của gia đình chị rộng khoảng 150 m2. Lúc 5 giờ ngày 10/8, chị nhận được tin báo nhà bị 2 xe ủi và 10 người tổ chức phá dỡ. Chị Trang cùng người nhà đã đến hiện trường. Khi tới nơi căn nhà đã bị phá hỏng một nửa, nhiều đồ đạc bên trong gồm: két sắt có 30 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường ngủ cùng các đồ đạc khác được mang đi đâu không rõ.

Cũng theo chị Trang, gia đình chị thuộc diện phải di dời nhưng đang trong quá trình làm việc với chính quyền địa phương. Đến nay, gia đình chưa nhận được quyết định bồi thường hay cưỡng chế nào.

Tiếp nhận tin báo về việc nhà của gia đình chị Phạm Thị Thu Trang bị phá dỡ, nhiều tài sản có giá trị được mang đi nơi khác, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị liên quan đến hiện trường khoanh vùng, lập biên bản sự việc, đồng thời tạm giữ chiếc máy xúc được xác định đã phá dỡ nhà của gia đình.

Chiều 15/8, trao đổi với phóng viên TTXVN, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương xác nhận có việc phá dỡ nhầm nhà của gia đình chị Phạm Thị Thu Trang. Huyện An Dương đang chỉ đạo các cơ quan liên quan khoanh vùng, giữ nguyên hiện trường. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo sự việc, tìm hướng xử lý để bảo đảm quyền lợi cho hộ dân, nếu có sai phạm sẽ xử lý tùy theo mức độ.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Dựng xây niềm tin thoát nghèo từ những mái ấm nghĩa tình

Dựng xây niềm tin thoát nghèo từ những mái ấm nghĩa tình

Những căn nhà Đại đoàn kết đã và đang được xây dựng, bàn giao tại Tây Ninh không chỉ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định chỗ ở mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Đằng sau mỗi mái ấm là sự quyết tâm của chính quyền địa phương và tấm lòng sẻ chia của cộng đồng đã tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hợp long cầu đi bộ hình lá dừa nước qua sông Sài Gòn.

Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn hợp long thành công

Đến 13 giờ ngày 21/10, cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng. Sau hợp long, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện, kiểm tra kỹ thuật và thử tải trước khi đưa công trình vào sử dụng.