Giải cứu kịp thời 3 người trong căn nhà cháy ở TP Hồ Chí Minh

Lực lượng PCCC TP Hồ Chí Minh vừa giải cứu kịp thời 3 người trong căn nhà bốc cháy ở huyện Hóc Môn.

Chú thích ảnh
Ba người được cứu sống đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: PCCC

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 13/5, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo cháy nhà dân trên đường Hậu Lân, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh). Ngay lập tức, Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH điều 4 xe chữa cháy, cùng gần 20 chiến sĩ, đến hiện trường dập lửa.

Qua nắm bắt thông tin từ người dân, nhận định có người mắc kẹt trong đảm cháy, Thiếu tá Võ Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC, đã trực tiếp chỉ huy cho triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ sử dụng kìm cộng lực, búa chặt, xà beng, máy cắt... phá cửa tiếp cận bên trong căn nhà và giải cứu kịp thời 3 người mắc kẹt trong đám cháy, đưa ra nơi an toàn.

Đám cháy cũng nhanh chóng được dập tắt ngay sau đó. Tại hiện trường, nhiều tài sản bên trong gia đình đã bị cháy, hư hỏng. 

Ba người được cứu gồm: Dương Thị Thúy An (SN 1990), Nguyễn Thị An Nhi (SN2010), Trần Thị Khả Hân (SN 2018).

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hoài Nam/Báo Tin tức
Phong tỏa đường, cảnh sát PCCC dùng xe thang để bắt tổ ong vò vẽ dài gần 1m
Phong tỏa đường, cảnh sát PCCC dùng xe thang để bắt tổ ong vò vẽ dài gần 1m

Một tổ ong vò vẽ dài gần 1m trên cây xanh trước rạp phim Galaxy và cổng trường THCS Nguyễn Du (đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1) đã được lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh dùng xe thang đưa xuống đất để tiêu huỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN