Giả mạo công văn của tỉnh Quảng Nam tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì COVID-19

Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) đã rà soát và phát hiện: Thông tin trên mạng về việc Quảng Nam tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì COVID-19 là giả mạo.

Chú thích ảnh
Công văn giả mạo của tỉnh Quảng Nam cho học sinh nghỉ học đến ngày 21/3/2021.

Cụ thể, sáng ngày 21/2/2021, mạng xã hội phát tán ảnh chụp văn bản số 234/UBND-KGVX ngày 21/2/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 21/2/2021 đến 21/3/2021 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua xác minh từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam được biết văn bản trên là giả mạo.

VAFC khuyến cáo cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả trên, tránh gây hoang mang trong xã hội và dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, VAFC cũng khuyến cáo một số công văn giả mạo cho học sinh nghỉ học tại Khánh Hòa, Thái Nguyên lan truyền trên không gian mạng.

XM/Báo Tin tức
Vi phạm quy định cách ly sẽ bị xử phạt như thế nào?
Vi phạm quy định cách ly sẽ bị xử phạt như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Các trường hợp vi phạm quy định về cách ly, nhất là cách ly tại nhà, sẽ bị xử phạt như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN