Dịch COVID-19: 166 công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Thanh Hóa

Trong suốt thời gian cách ly tập trung 14 ngày (tính từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam), 166 công dân đã chấp hành tốt nội quy, hoàn thành việc cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Các công dân này sau khi trở về địa phương sẽ tự cách ly tại cộng đồng thêm 7 ngày nữa

Chiều 15/3, Đại tá Lê Minh Hùng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390 (thuộc Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho biết: “Ngày 15/3, Sư đoàn 390  đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 theo quy định cho 166 công dân trở về từ vùng dịch đợt 1”. 

Chú thích ảnh
Đại diện Sư đoàn 390 trao giấy chứng nhận “Đã hoàn thành việc cách ly phòng bệnh COVID-19” cho 166 công dân đợt 1. 

Để giúp đỡ công dân về với gia đình, Sư đoàn 390 đã bố trí phương tiện di chuyển đưa công dân đến những nơi lên tàu xe gần nhất, tạo điều kiện thuận tiện cho công dân về với gia đình và cộng đồng. Trong suốt thời gian cách ly tập trung 14 ngày (tính từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam), 166 công dân đã chấp hành tốt nội quy, hoàn thành việc cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Các công dân này sau khi trở về địa phương sẽ tự cách ly tại cộng đồng thêm 7 ngày nữa. 

Trước đó, theo sự phân công, Sư đoàn 390 đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất ăn ở, khu cách ly đặc biệt với những người trở về từ tâm dịch ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong suốt quá trình cách ly tại đây, các công dân được đơn vị bảo đảm nơi ở, đồng thời được phục vụ ăn uống theo tiêu chuẩn Bộ Quốc phòng quy định với chế độ ăn mỗi người tương đương 57.000 đồng/ngày.

Chú thích ảnh
Các công dân háo hức được trở về nhà sau thời gian cách ly tập trung. 

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 4 người đang được cách ly tập trung tại các bệnh viện tuyến huyện gồm: Quảng Xương, Nga Sơn, Hà Trung, Tĩnh Gia. Bên cạnh đó, có 46 người cách ly tập trung tại khu cách ly của tỉnh Thanh Hóa, 243 người là các công dân đến từ vùng dịch, được cách ly tập trung theo quy định tại Sư đoàn 390; có 1.415 người Việt Nam từ vùng dịch về Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 98 người nước ngoài đến Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 75 người tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, có xét nghiệm âm tính với COVID-19 đang theo dõi tại nhà.

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)
Đắk Lắk cách ly các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân số 51
Đắk Lắk cách ly các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân số 51

Ngày 15/3, ngành y tế Đắk Lắk cho biết đã tổ chức cách ly một trường hợp (có tên T.V.T, nam, sinh năm 1996) là người dân xã Ea R’Bin, huyện Lắk (Đắk Lắk) sau khi phát hiện anh T đi cùng chuyến bay từ Qatar về Hà Nội với bệnh nhân số 51 vào ngày 13/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN