Đường đi của bão số 3 nhìn từ vệ tinh. Ảnh: TTXVN phát
Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 10, giật cấp 12
Thông tin về diễn biến bão số 3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, 19 giờ ngày 21/7, tâm bão ở vào khoảng 20,9°N; 108,5°E, cách Quảng Ninh khoảng 90 km, Hải Phòng 210 km. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ.
Tại Quảng Ninh: Uông Bí, Móng Cái gió giật cấp 7; Bãi Cháy gió giật cấp 6; Cô Tô gió mạnh cấp 6, gió giật cấp 7;…
Tại Hải Phòng: Đặc khu Bạch Long Vỹ gió mạnh 18 m/s (cấp 8), giật 25 m/s (cấp 10); sóng cao nhất 1.7m; Hòn Dấu gió mạnh 6 m/s (cấp 4), giật 8 m/s (cấp 5); Phủ Liễn gió mạnh 8 m/s (cấp 5), giạt 16 m/s (cấp 7)
Tại Hưng Yên: Gió tại trạm Thái Bình mạnh 7,3 m/s, giật 10,3 m/s; tại thủy văn Ba Lạt mạnh 9,5 m/s, giật 12,5 m/s (cấp 6); tại Thái Thụy 6 m/s, giật 10,6 m/s. Mưa phổ biến 40-50 mm, và vẫn đang có mưa vừa, một số nơi mưa to.
Tại Ninh Bình: Trạm Nam Định gió 4 m/s; gió giật 7 m/s; Trạm Ninh Bình gió 4 m/s; gió giật 6 m/s; Trạm Văn Lý gió mạnh 8 m/s (cấp 5), giật 10,7 m/s (cấp 5)
Tại Thanh Hóa: Trạm Thanh Hóa gió mạnh nhất 5 m/s (cấp 3); trạm Nga Sơn gió mạnh 4 m/s, giật 5 m/s; trạm Sầm Sơn gió mạnh gió mạnh 5 m/s, giật 7 m/s.
Từ ngày 20/7 đến chiều tối 21/7 ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: trạm Long Dinh (Quảng Ninh) 131,4 mm, trạm Cẩm Phả (Quảng Ninh) 130,8 mm, trạm Thanh Mai (Nghệ An) 104,4 mm, trạm Cát Bà (Hải Phòng) 89,4 mm, trạm Quang Chiểu (Thanh Hoá) 73,6 mm.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô và Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Gió mạnh, sóng cao, biển động
Đề cập đến vấn đề gió do tác động của bão, theo ông Mai Văn Khiêm, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động dữ dội. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.
Khoảng trưa đến chiều 22/7, vùng tâm bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Bắc Thanh Hóa; khu vực ven biển Hải Phòng, ven biển Hưng Yên (Thái Bình cũ) với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13-14. Ven biển Ninh Bình gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 13; Ven biển Thanh Hóa (tập trung ở phía Bắc) gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 8-9; Dự báo triều cường cao (bao gồm cả nước dâng do bão) sẽ xuất hiện vào chiều 22/7, cụ thể: Tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,4 - 2,6m (13-16 giờ); tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9 - 4,3m (13-16 giờ); tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,6 - 5m (14-17 giờ) và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,6 - 4m (14-17 giờ).
Mưa lớn, lũ cao ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ
Dự báo về tình hình mưa lũ, Giám đốc Mai Văn Khiêm cho rằng, bão số 3 gây mưa to diện rộng từ tối và đêm 21/7 đến sáng ngày 23/7, trong tâm mưa là các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 200-350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm trong 3 giờ.
"Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp", ông Mai Văn Khiêm lưu ý.
Đối với tác động của lũ, ông Khiêm cho rằng, từ đêm 21/7 đến ngày 25/7, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-6m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông Mã có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, sông Đà tại hồ Hòa Bình, sông Thái Bình, sông Hoàng Long, thượng nguồn sông Cả lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2, đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng ở dưới báo động 1; hạ lưu sông Mã, sông Cả dao động ở mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu
Lưu ý một số khu vực trọng tâm
Trao đổi về một số khu vực trọng tâm cần lưu ý do tác động của gió mạnh ven biển, sóng và nước dâng, ông Mai Văn Khiêm thông tin, nhiều khu vực cần đặc biệt lưu ý đến các tác động của những yếu tố trên như: Phường: Bãi Cháy, Hà Tu. Hồng Gai, Hạ Long, Móng Cái 1, 2, 3; Đặc khu Cô Tô và Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh); Đặc khu Bạch Long Vỹ ;Đặc khu Cát Hải, Phường: Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn và các xã: Kiến Thụy, Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng); 15 xã ven biển gồm Xã Giao Minh, Xã Giao Hòa, Xã Giao Phúc, Xã Giao Hưng, Xã Giao Bình, Xã Giao Ninh, Xã Hải Hưng, Xã Hải Quang, Xã Hải Tiến, Xã Hải Xuân, Xã Hải Thịnh, Xã Rạng Đông, Xã Nghĩa Lâm, Xã Kim Đông, Xã Bình Minh; Đê kè Cồn Tròn đoạn từ K20+000 - K21+633; đê biển Hải Hậu; Đê kè Cồn Tròn, Hải Thịnh II, Hải Thịnh III (tỉnh Ninh Bình); xã Thái Thụy và xã Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên); 16 xã, phường khu vực mép nước bao gồm Nga An, Tân Tiến, Vạn Lộc, Hoa Lộc, Hoàng Tiến, Hoàng Thanh, Sầm Sơn, Nam Sẩm Sơn,Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh gia, Hải Bình và Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hoá).
Đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão
Ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh, nhiều khu vực cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở bao gồm 24 xã ở Thanh Hoá như Mường Lát, Mường Chanh, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý/Quan Sơn, Tam lư, Trung Hạ, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh/Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Phú Xuân…; 50 xã phương ở Nghệ An như Bắc Lý, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Mường Xén, Mường Lống, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Hữu Khuông, Lượng Minh, Nga My, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Mường Quàng, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Khê, Con Cuông, Mậu Thạch, Môn Sơn, Châu Bình, Châu Tiến, Hạnh Thiết, Hùng Chân, Quỳ Châu, Châu Hồng, Châu Lộc, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ - Sơn La: Mường Lèo, Mộc Châu, Púng Bánh.
Khu vực Hà Nội gió mạnh, mưa lớn
Chia sẻ về tác động của bão với khu vực Hà Nội, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ Nguyễn Văn Hiệp cho biết, từ trưa và chiều 22/7, dự báo Hà Nội có gió mạnh cấp 5 - 6, tốc độ gió giật có thể đạt cấp 7 - 8, đề phòng gió mạnh xảy ra cục bộ.
"Hà Nội là khu vực có nhiều nhà cao tầng nên khu vực này có thể xuất hiện hiệu ứng gió tăng cường, khiến các đợt gió này tăng mạnh bất thường", ông Hiệp cảnh báo.
Về lượng mưa ngày 22/7, ông Hiệp dự báo, Hà Nội sẽ có mưa dao động từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Đề phòng mưa cục bộ, mưa dông xảy ra. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều khu vực tại thủ đô cần đề phòng nguy cơ ngập úng. Tại khu vực nội đô, dự báo ngập 0,2 - 0,5m, ngập cục bộ trong khoảng 30 phút đến 1 giờ.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão để chủ động ứng phó
Ông Mai Văn Khiêm nêu rõ, bão số 3 được xác định là cơn bão mạnh, hoàn lưu rộng, do vậy chính quyền địa phương và người dân cần dõi thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo bão từ các kênh chính thống như Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Truyền hình, Đài phát thanh địa phương, ứng dụng thời tiết hoặc loa truyền thanh phường/xã.
Thực hiện việc gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, cửa sổ, chặt tỉa cành cây gần nhà, thu dọn đồ vật có thể bị gió cuốn; dự trữ nhu yếu phẩm, thuốc men, đèn pin, sạc dự phòng... đề phòng khi mất điện hoặc phải sơ tán.
"Không ra khỏi nhà khi có gió mạnh, mưa lớn, sấm sét, tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu, ao hồ, công trình xây dựng", ông Khiêm lưu ý.
Cùng với đó, người dân cần di chuyển an toàn, không đi qua ngầm tràn, khu vực ngập lụt hoặc có điện giật khi mưa bão xảy ra, đồng thời tuân thủ nghiêm hướng dẫn sơ tán, di dời của chính quyền địa phương.
Đối với ngư dân và người dân ven biển, tuyệt đối không ra khơi hoặc hoạt động trên biển trong thời gian bão ảnh hưởng. Chủ động neo đậu tàu thuyền an toàn, tránh va đập.
Ngư dân cần di chuyển tàu thuyền vào nơi trú ẩn trước thời điểm gió mạnh xảy ra, theo hướng dẫn của lực lượng biên phòng và địa phương.; ngắt toàn bộ nguồn điện tại các lồng bè, chòi canh trên biển hoặc ven sông, cửa biển; hông ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè trong thời gian có bão, kể cả đã neo đậu an toàn và rút ngắn thời gian thu hoạch hải sản (nếu có) để giảm thiểu thiệt hại khi bão đến...