Vấn đề người di cư: Italy đưa nhóm người di cư đầu tiên đến Albania

Ngày 14/10, một tàu hải quân của Italy đã hướng đến Albania, chở theo nhóm người xin tị nạn đầu tiên bị chặn ở Địa Trung Hải đến các trung tâm di cư mới của Italy tại Albania.
Chú thích ảnh
Tàu chở người di cư tới đảo Lampedusa, Italy, sau khi được giải cứu, ngày 18/9/2023. Ảnh minh họa: AFPTTXVN

Một nguồn tin Chính phủ Italy cho biết tàu tuần tra Libra đang trên đường đến Albania. Trước đó, vào tháng 11/2023, Thủ tướng Giorgia Meloni đã ký một thỏa thuận với người đồng cấp Albania, ông Edi Rama nhằm giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu (EU). Thỏa thuận kéo dài 4 năm, ước tính có giá 160 triệu euro (175 triệu USD) mỗi năm, quy định rằng những người có đơn xin tị nạn bị từ chối sẽ được chuyển từ cảng Shengjin, phía Bắc Albania, đến trung tâm tại căn cứ không quân Gjader ở phía Tây Bắc. Các trung tâm này hoạt động theo phương thức như các "điểm nóng" hồi hương của Italy, nơi những người di cư và người tị nạn lưu trú cho đến khi có kết quả về việc xin tị nạn của họ.

Thỏa thuận trên là minh chứng đầu tiên về một quốc gia ngoài EU chấp nhận người di cư thay cho một quốc gia EU. Động thái cũng đã thu hút sự quan tâm của các quốc gia phương Tây đang tìm cách ngăn chặn số lượng người di cư ngày càng tăng đến từ châu Phi, Trung Đông và nhiều nơi khác.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.