Vấn đề người di cư: Cuba tiếp nhận hàng trăm người hồi hương trong năm nay

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, mới đây Cuba đã tiếp nhận thêm 61 người di cư trái phép bị Mỹ trục xuất, nâng tổng số công dân Cuba hồi hương từ một số quốc gia trong khu vực kể từ đầu năm đến nay lên 340 người.

Bộ Nội vụ Cuba (Minint) cho biết hầu hết những người này xuất cảnh hợp pháp và sau đó đi theo các nhóm buôn người hướng tới biên giới Mỹ.

Cuba và Mỹ đã nối lại các chuyến bay trục xuất những người “không được phép nhập cảnh” bị giam giữ ở biên giới giữa Mỹ và Mexico từ tháng 11/2022. Chuyến bay hồi hương đầu tiên dạng này diễn ra vào ngày 24/4/2023 với 123 người.

Chính phủ Cuba và Mỹ cũng duy trì thỏa thuận song phương để tất cả những người di cư bằng đường biển tới lãnh thổ Mỹ đều bị trục xuất về quốc gia Caribe này. Chính phủ Cuba luôn khẳng định cam kết ủng hộ hoạt động di cư hợp pháp, an toàn và có trật tự, đồng thời cảnh báo những rủi ro sinh mạng của việc vượt biên trái phép, đặc biệt đối với trẻ em.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết khoảng 22.946 người Cuba đã đến Mỹ trong tháng 1 vừa qua. Trong 4 tháng đầu của năm tài khóa 2024 (bắt đầu từ ngày 1/10/2023), có 86.139 người Cuba đã đến Mỹ.

Năm 2023, Cuba đã tiếp nhận tổng cộng 5.253 công dân hồi hương từ Mỹ, Mexico, Bahamas, Belize, Quần đảo Cayman và Cộng hòa Dominicana.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.