Vấn đề người di cư: Cảnh sát Hungary phát hiện 45 người Syria trên xe tải

Cảnh sát Hungary vừa phát hiện 45 người di cư bất hợp pháp bị nhồi nhét trong một chiếc xe tải do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ cầm lái, gần thành phố Tata (phía Tây Hungary).
Chú thích ảnh
Cảnh sát pháp y điều tra một chiếc xe tải đông lạnh chở người di cư trên cao tốc gần Parndorf, Áo. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo của cảnh sát địa phương cho biết những đối tượng nhập cư trái phép trên là người Syria, gồm 42 nam giới và 3 phụ nữ, trong khi chiếc xe tải mang biển số Romania. Người lái xe 29 tuổi đang phải đối mặt với các cáo buộc về tội buôn người, trong khi những người di cư sẽ bị thẩm vấn và áp giải trở lại biên giới.

Trước đó, cảnh sát Hungary thông báo một công dân Syria bị tình nghi điều hành đường dây buôn người đã bị bắt ở Budapest ngày 6/10. Băng nhóm này đã vận chuyển những người di cư bất hợp pháp, chủ yếu là người Syria và Afghanistan, từ biên giới Hungary - Serbia đến Áo ít nhất 33 lần trong giai đoạn từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020, và những người di cư được tổ chức theo từng nhóm từ 3-6 người.

Ngày 7/10, Tòa án quận Szombathely (miền Tây Hungary) đã tuyên án 2 năm 8 tháng tù giam đối với một công dân Romania về tội đưa 4 người di cư vượt biên trái phép vào Áo hồi tháng 9. Tòa cũng ra phán quyết cấm nhập cảnh 4 năm, sau khi người này mãn hạn tù.

Hồng Kỳ (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.