Vấn đề Brexit: EU để ngỏ các giới hạn trong hợp tác với Anh

Ngày 7/3, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố dự thảo hướng dẫn đàm phán thỏa thuận thương mại tự do với Anh giai đoạn hậu Brexit, trong đó nhấn mạnh chủ trương thúc đẩy quan hệ đối tác gần gũi với London, nhưng đồng thời có những giới hạn nhất định.
Vấn đề Brexit: EU để ngỏ các giới hạn trong hợp tác với Anh ảnh 1

Hội nghị thượng đỉnh EU thảo luận về ngân sách dài hạn hậu Brexit ngày 23/2. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo hãng tin Anh Reuters, trước thời điểm công bố văn kiện nói trên, thể hiện quan điểm chung của 27 nước thành viên còn lại của EU, Chủ tịch EU Donald Tusk cảnh báo việc Anh rời khỏi EU - Brexit - đứng ngoài Liên minh Thuế quan và Thị trường chung sẽ dẫn tới những xung đột lợi ích và "gây ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng". Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính, Anh sẽ là nước thứ 3 với các quy định khác biệt. Điều này hoàn toàn trái ngược với mong đợi lâu nay của Anh, đó là các dịch vụ tài chính nằm trong một thỏa thuận thương mại tự do giữa hai bên. Theo đề xuất của EU, các công ty tài chính của Anh sẽ chỉ được phép hoạt động trong lãnh thổ châu Âu theo đúng "luật định của quốc gia nước sở tại"; EU và Anh sẽ không cùng chia sẻ "một điều khoản chung, một cơ chế giám sát, thực thi và một khung pháp lý". Các dịch vụ tài chính hiện là lĩnh lực duy nhất Anh đạt thặng dư thương mại với EU. Do đó, cho đến nay, Anh kiên trì mong muốn được duy trì quyền tiếp cận thị trường châu Âu của các ngân hàng của nước này tại châu Âu. Theo kế hoạch, Chủ tịch Tusk sẽ công bố văn bản hướng dẫn chính thức trong cuộc họp báo tại Luxembourg ngày 7/3. Dự kiến, lãnh đạo 27 nước thành viên còn lại của EU sẽ phải thông qua văn kiện này tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ngày 22/3 tới để các cuộc đàm phán về Brexit có thể tiếp tục vào tháng 4 tới.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.