Vẫn còn vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu bắn được tới lãnh thổ Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định tại châu Âu còn triển khai những vũ khí hạt nhân chiến thuật đủ khả năng nhắm tới lãnh thổ Nga.
Phát biểu tại Geneva (Thụy Sĩ) trong Hội nghị giải trừ quân bị ngày 2/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định vẫn như trước đây, tại châu Âu còn triển khai những vũ khí hạt nhân chiến thuật đủ khả năng nhắm tới lãnh thổ Nga.
Vẫn còn vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu bắn được tới lãnh thổ Nga ảnh 1

 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng trong khuôn khổ thực thi chương trình được gọi là Các sáng kiến Tổng thống, những năm 1991-1992, Nga đã cắt giảm đến 3/4 kho vũ khí hạt nhân phi chiến lược của nước mình, chuyển những phương tiện như vậy "vào loại không triển khai và tập trung tại các kho bảo quản trung ương trong phạm vi lãnh thổ quốc gia".

Ông Lavrov nhấn mạnh: "Đó là biện pháp chưa từng có, được thực thi bất kể thực tế là tại châu Âu vẫn tiếp tục hoạt động triển khai các loại hình vũ khí hạt nhân có khả năng bắn tới lãnh thổ Nga".

Nga thông báo kế hoạch tăng tốc hiện đại hóa không quân

Theo hãng RIA Novosti, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố trong năm nay, bộ này có kế hoạch hiện đại hóa khoảng 13 máy bay của lực lượng không quân chiến lược, đồng thời lưu ý trong năm 2014, 7 máy bay của lực lượng này đã được nâng cấp.

Ông Shoigu nhấn mạnh: “Nói chung, đến cuối năm 2020, tỷ lệ các máy bay hiện đại và đã nâng cấp của lực lượng không quân tầm xa sẽ chiếm không dưới 70%".

Thông tin trước đó cho biết Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất đã bắt đầu việc cung cấp các máy bay chiến đấu T-50 cho Bộ Quốc phòng Nga.


TN

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.