Vận chuyển hàng trăm con vịt không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật

Từ 9 giờ 50 phút đến 12 giờ ngày 29/8, tại Quốc lộ 3 đoạn qua xóm Đường Goòng, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động của tỉnh thực hiện kiểm tra việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên tuyến đường giao thông tại huyện đã phát hiện hai vụ vận chuyển gia cầm ra khỏi địa bàn không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 20 phút, tại địa chỉ nêu trên, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô 29H-663.47 do ông Đặng Ngọc Khánh là lái xe kiêm chủ hàng có dấu hiệu nghi vấn. Quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe đang vận chuyển 600 con vịt, tổng trọng khoảng 1,5 tấn. Chủ hàng cho biết, số vịt trên được mua tại một trang trại chăn nuôi ở xóm Cầu Đá, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với mục đích vận chuyển về huyện Thường Tín, Hà Nội tiêu thụ.

Cũng tại địa chỉ trên, vào khoảng 12 giờ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện xe ô tô 29H-506.74, do ông Nguyễn Văn Quang là lái xe kiêm chủ hàng có dấu hiệu nghi vấn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 760 con vịt, tổng trọng lượng khoảng 1,9 tấn. Chủ hàng cho biết, số vịt trên được mua tại một trang trại chăn nuôi của hộ dân thuộc xóm Cầu Đá, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và đang trên đường vận chuyển về huyện Thường Tín, Hà Nội tiêu thụ.

Cả hai chủ hàng đều không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Điều nay đã vi phạm Khoản 3, Điều 17 Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 3/1/2020 của Chính phủ và Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ).

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực thú y. Cả hai chủ xe đã hiểu rõ những vi phạm của mình và nhất trí với các nội dung được nêu trong biên bản, đồng thời xin chấp hành nội dung xử phạt theo quy định.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.