Vai trò của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp gỡ Mỹ - Nga tại Ankara

Ngày 14/11, các quan chức Nga và Mỹ đã tiến hành đàm phán tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ theo sáng kiến của phía Mỹ. 
Chú thích ảnh
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov xác nhận cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov xác nhận: “Các cuộc đàm phán này đã diễn ra. Đây là theo sáng kiến của phía Mỹ”. Tuy nhiên, ông không nêu nội dung cụ thể của cuộc đàm phán.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Fahrettin Altun, cũng đã xác nhận cuộc gặp giữa các quan chức Nga và Mỹ nói trên tại Ankara. Cuộc gặp diễn ra với sự hỗ trợ của Cơ quan Tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó hai bên thảo luận các mối đe dọa đối với an ninh quốc tế liên quan đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Kênh truyền hình NTV dẫn nguồn tin trong cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng cuộc gặp có thể có ý nghĩa quan trọng để thiết lập liên lạc giữa Nga và Mỹ. 

Liên quan sự kiện này, tờ Kommersant (Thương gia) của Nga cho biết phái đoàn Nga do Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Sergei Naryshkin dẫn đầu. 

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời nguồn tin Nhà Trắng thông báo Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã đến Ankara để gặp người đồng cấp Nga Naryshkin. Theo nguồn tin trên, đây là cuộc gặp cấp cao trực tiếp lần đầu tiên giữa Mỹ và Nga kể từ khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm nay.  

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết dự kiến trong ngày 15/11, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cũng sẽ gặp các quan chức Nhà Trắng, trao đổi một số vấn đề trong quan hệ song phương.

Quang Vinh - Trần Quyên  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.