Vài giờ sau khi quân đội hai nước Mỹ, Anh tấn công Houthi, lại có vụ nổ mới ở Yemen

Vài giờ sau khi Mỹ và Anh không kích mục tiêu quân sự của Houthi, một số vụ nổ mới đã xảy ra ở thành phố cảng Hodeidah nằm ở phía Tây Yemen vào sáng sớm 12/1 (giờ địa phương).
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau khi một mục tiêu của Houthi ở Yemen bị không kích ngày 11/1. Ảnh: Truyền hình al-Masira

Theo video mà một người dân cung cấp cho CNN, có thể thấy khói bốc lên từ hướng sân bay. Một đoạn video được CNN xác định vị trí địa lý cũng cho thấy khói bốc lên từ hướng đó. Một giọng nói xuất hiện trong video: “Bây giờ là sân bay Hodeidah”.

Hiện chưa rõ đây có phải là vụ nổ do các cuộc tấn công mới hay không.

Theo các quan chức Houthi, các khu vực xung quanh sân bay Hodeidah cũng nằm trong số các mục tiêu đã bị Mỹ và Anh tấn công ngày 11/1.

Trong ngày này, lực lượng Mỹ và Anh tấn công ít nhất 60 mục tiêu tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này nhằm vào tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ.

Theo Lực lượng Không quân Mỹ, trên 100 loại đạn dược dẫn đường chính xác đã được phóng vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, kho đạn dược, hệ thống phóng, cơ sở sản xuất và hệ thống radar phòng không của Houthi.

Phản ứng về vụ tấn công, người phát ngôn Houthi Mohammed Abdulsalam tuyên bố cuộc tập kích của Mỹ và Anh là phi nghĩa và lực lượng này sẽ tiếp tục tấn công tàu thuyền trong lộ trình hướng đến Israel. Quan chức ngoại giao cấp cao của Houthi là Hussein al-Ezzi tuyên bố Anh và Mỹ sẽ phải trả giá đắt cho những cuộc không kích.

Nngày 12/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani phát biểu: “Chúng tôi cực lực lên án những cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Anh nhằm vào một số thành phố ở Yemen. Chúng tôi coi đó là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen, cũng như vi phạm luật pháp, quy định và quyền quốc tế”.

Phái bộ ngoại giao Nga tại Liên hợp quốc cho biết Moskva đã đề xuất triệu tập một cuộc họp khẩn Hội đồng Bảo an liên quan tới vụ tấn công trên.

Về phần mình, giới chức Mỹ tuyên bố những cuộc tấn công của nước này và Anh chỉ nhằm vào năng lực quân sự của Houthi ở Yemen và tìm cách tránh những thiệt hại không mong muốn, đồng thời khẳng định các hành động của Houthi là mối đe dọa đối với Mỹ và toàn thế giới.

Một quan chức khác của Mỹ khẳng định Washington không có ý định gây leo thang tình hình Trung Đông sau các vụ không kích Houthi.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh: “Bất chấp những cảnh báo liên tục từ cộng đồng quốc tế, Houthi vẫn tiếp tục thực hiện những vụ tấn công ở Biển Đỏ. Do đó, chúng tôi đã thực hiện hành động hạn chế, cần thiết và tương xứng để tự vệ, cùng với Mỹ... nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Houthi và bảo vệ hoạt động hàng hải toàn cầu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 12/1 thừa nhận nước này đã hỗ trợ nhân sự cho Mỹ và Anh trong những cuộc tấn công trên.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

Ủy ban châu Âu chuẩn bị công bố kế hoạch giới hạn quyền tiếp cận mạng xã hội, nền tảng video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến theo từng độ tuổi, đồng thời đặt ra các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với công ty công nghệ trong việc bảo vệ trẻ em.

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tính đến sáng 14/9, hơn 42.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên toàn tỉnh Hải Nam (Hainan) sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt, làm gián đoạn giao thông và buộc hơn 10 thành phố, huyện phải cho học sinh nghỉ học.