Vải chín sớm giá bán cao, nông dân phấn khởi

Những ngày này, vùng vải chín sớm ở các huyện Ea Kar, Krông Pắk (Đắk Lắk) đang cho thu hoạch rộ. Vải được mùa, không bị cạnh tranh bởi vải chính vụ, giá bán cao nên nông dân rất phấn khởi.

Gia đình anh Nguyễn Trọng Hải, tổ dân phố 17, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk trồng 1.200 cây vải các giống (u hồng, bình khê) trên diện tích 3,5 ha. Theo anh Hải, năm nay thời tiết thuận lợi nên vụ vải này gia đình thu được hơn 40 tấn, toàn bộ số vải được thương lái tại Tp. Hồ Chí Minh thu mua tại vườn với giá từ 35.000 đến 50.000 đồng/kg, trừ chi phí gia đình thu về hơn 1 tỷ đồng.

Cũng như gia đình anh Hải, gia đình bà Vũ Thị Tập, thôn 9, xã Ea Sar, huyện Ea Kar cũng đang huy động nhân công thu hoạch vải để xuất bán cho thương lái. Bà Tập cho biết, với 2 ha vải gồm các loại u hồng và u trứng thu hoạch năm đầu tiên được thương lái mua tại vườn với giá 47.000 đồng/kg, trừ chi phí gia đình thu về gần 800 triệu đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, những năm gần đây cây vải được người dân các địa phương trong tỉnh lựa trồng trên diện tích đất xấu, đất bạc màu. Vải trồng ở Đắk Lắk có ưu điểm chín sớm, không bị cạnh tranh bởi vải chính vụ Miền Bắc nên tiêu thụ khá thuận lợi, giá bán cao. Cùng với đó, người trồng vải đã chú trọng hơn kỹ thuật chăm sóc, tạo sảm phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Tỉnh Đắk Lắk có hơn 300 ha vải; trong đó, hơn 200 ha đang cho thu hoạch, sản lượng hàng năm đạt 2.100 tấn. Vải được trồng nhiều ở các huyện Ea Kar, Krông Pắk và một số xã thuộc huyện M’Đrắk…

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.