Vắcxin mới chống sốt xuất huyết

Lần đầu tiên, những thử nghiệm trên người đối với vắcxin phòng chống sốt xuất huyết, được tiến hành ở Thái Lan, đã cho kết quả khả quan khi bảo vệ được sự tấn công của 3 trong số 4 chủng virút gây bệnh.

Lần đầu tiên, những thử nghiệm trên người đối với vắcxin phòng chống sốt xuất huyết, được tiến hành ở Thái Lan, đã cho kết quả khả quan khi bảo vệ được sự tấn công của 3 trong số 4 chủng virút gây bệnh.


Trong một thông báo hôm 25/7, Phó Giám đốc điều hành hãng bào chế vắcxin Sanofi Pasteur của Pháp, ông Michel De Wilde nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng trong quá trình bào chế vắcxin chống sốt xuất huyết, căn bệnh chết người mà thế giới vẫn chưa có loại thuốc đặc trị hay biện pháp phòng ngừa hiệu quả.


Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mỗi năm trên thế giới có từ 50 đến 100 triệu người bị sốt xuất huyết và 20.000 người tử vong do căn bệnh này, chủ yếu ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới tại châu Á và Mỹ Latinh. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, bệnh này đã lan nhanh sang một số nước châu Âu. Các nghiên cứu ước tính khoảng 3 triệu người sống ở những khu vực dễ lây truyền bệnh sốt xuất huyết, và đây cũng là nơi thu hút khoảng 20 triệu lượt khách du lịch.


Sốt xuất huyết do một trong bốn loại huyết thanh virút gây ra với triệu chứng sốt, đau nhức, nổi phát ban, nôn mửa và không ít trường hợp dẫn đến tử vong. Muỗi vằn là trung gian truyền virút gây bệnh sốt xuất huyết sang người. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng dễ mắc phải căn bệnh này nhất.


Hãng Sanofi Pasteur đã tiến hành thử nghiệm loại vắcxin nói trên đối với 4.000 trẻ em độ tuổi từ 4 đến 11 tuổi ở Thái Lan. Theo kế hoạch, các cuộc thử nghiệm tiếp theo sẽ được tiến hành với 31.000 người lớn và trẻ em tại 10 nước ở châu Á và Mỹ Latinh.


TTG

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.