Vaccine phòng COVID-19 của Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối

Công ty Công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc ngày 11/8 khởi động quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với vaccine CoronaVac, trước đây có tên là PiCoVacc, đối với 1.620 bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Indonesia.
Chú thích ảnh
Nhân viên giới thiệu mẫu vaccine phòng COVID-19 tại một công ty công nghệ sinh học ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 10/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

CoronaVac là một trong số ít các vaccine tiềm năng đã bước sang giai đoạn thử nghiêm lâm sàng cuối cùng nhằm nghiên cứu hiệu quả trên diện rộng trước khi được cơ quản quản lý cấp phép sử dụng.

Cuộc thử nghiệm tại Indonesia được tiến hành khi quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này đang phải đối mặt với số ca nhiễm ra tăng, có tới 127.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 11/8. Cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài 6 tháng.

Lễ khởi động thử nghiệm giai đoạn cuối đã được tiến hành ở Bandung, Tây Java. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Joko Widodo khẳng định: "Mối đe dọa của dịch bệnh sẽ không thể giảm cho đến khi mọi người đều được tiêm phòng vaccine".

Hiện CoronaVac cũng đang được thử nghiệm giai đoạn cuối ở Brazil với 9.000 người. Sinovac hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine của mình tại Bangladesh. Sinovac phải thử nghiệm vaccine ở nước ngoài vì số ca nhiễm mới tại Trung Quốc hiện rất thấp.

Trước đó, chiều 10/8, Sinovac thông báo giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 2 được tiến hành với 600 người ở Trung Quốc, vaccine không gây tác dụng phụ nghiêm trọng nào và tỷ lệ người tiêm phòng bị sốt tương đối thấp so với các "ứng cử viên" vaccine khác.

* Trong một diễn biến khác, hãng dược phẩm Daewoong của Hàn Quốc cùng ngày cho biết đã được cơ quan quản lý của Ấn Độ cấp phép thử nghiệm thuốc tẩy giun để điều trị bệnh nhân COVID-19. Tổ chức Kiểm soát tiêu chuẩn dược phẩm (CDSCO) của Ấn Độ đã cho phép tiến hành cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 với khoảng 30 tình nguyện viên là người khỏe mạnh để kiểm tra độ an toàn của thuốc. Thử nghiệm sẽ được tiến hành trong tháng này.

Daewoong phối hợp với đối tác là công ty dược phẩm Mankind có trụ sở tại New Delhi thực hiện cuộc thử nghiệm thuốc trên. Dự kiến, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai và ba cũng sẽ được tiến hành ở Ấn Độ ở các bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ và nặng.

Daewoong cho biết các kết quả thử nghiệm lâm sàng tại Ấn Độ sẽ được sử dụng để xin cấp phép xuất khẩu thuốc vào châu Âu hoặc Mỹ. Công ty cũng đang chờ Hàn Quốc phê chuẩn thử nghiệm giai đoạn một. Daewoong cho biết thêm rằng thuốc kháng virus của họ đã hoàn toàn loại bỏ được virus SARS-CoV-2 ở phổi của động vật trong giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.