Vaccine dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu sang Indonesia

Ngày 9/6, Công ty cổ phần AVAC Việt Nam đã xuất khẩu lô vaccine AVAC ASF LIVE đầu tiên với 120.000 liều sang Indonesia, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong hành trình đưa sản phẩm vaccine dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.
Chú thích ảnh
Vaccine AVAC ASF LIVE. Ảnh: avac.com.vn

Sau gần 3 năm Công ty cổ phần AVAC Việt Nam cùng Indonesia đánh giá, vaccine AVAC ASF LIVE đã được Bộ Nông nghiệp Indonesia phê duyệt sử dụng theo Quyết định số 3693/KPTS/PK.350/FI.04/2025 ngày 23/4/2025. Đơn vị nhập khẩu và phân phối vaccine là Công ty PT.  Biotis Prima Agrisindo, địa chỉ tại Kp. Curug RT. 04RW. 004, Curug, Gunung Sindur Kab. Bogor, Jawa Barat, 16340, Indonesia.

Ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AVAC Việt Nam chia sẻ, việc lô vaccine AVAC ASF LIVE đầu tiên được xuất khẩu sang Indonesia là minh chứng cho chất lượng vượt trội của sản phẩm, khi đã vượt qua quá trình đánh giá chuyên môn nghiêm ngặt của Bộ Nông nghiệp Indonesia. Đây không chỉ là thành tựu của Công ty cổ phần AVAC Việt Nam mà còn là bước tiến quan trọng của ngành vaccine thú y Việt Nam, khẳng định khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu bằng nội lực khoa học và công nghệ.

Theo ông Lê Toàn Thắng, Trưởng phòng Quản lý thuốc thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y, việc xuất khẩu thành công lô vaccine AVAC ASF LIVE đầu tiên sang Indonesia chứng minh thêm hiệu quả vaccine do Việt Nam sản xuất nói chung và của Công ty cổ phần AVAC Việt Nam nói riêng, đã thể hiện được chất lượng, hiệu quả trong phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Việc Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh cũng là minh chứng cho sự tin tưởng vào chất lượng vaccine dịch tả lợn châu Phi, từ đó góp phần thúc đẩy khả năng xuất khẩu.

Đối với các lô vaccine xuất khẩu đều phải trải qua quá trình đánh giá độc lập, kiểm nghiệm và khảo nghiệm tại nước nhập khẩu. Nếu đáp ứng yêu cầu, các quốc gia đó mới cấp phép nhập khẩu và cho phép lưu hành.

Ông Lê Toàn Thắng cũng cho biết thêm, ngành thú y đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tiếp tục mở rộng khảo nghiệm, đăng ký và đánh giá hiệu quả vaccine dịch tả lợn châu Phi trên các nhóm đối tượng vật nuôi khác như lợn nái. Các kết quả ban đầu cho thấy tính an toàn và hiệu quả, tuy nhiên vẫn cần chờ thêm các đánh giá đầy đủ từ cơ quan chuyên môn.

Ông Nguyễn Văn Điệp cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, AVAC đã cung ứng hơn 3,5 triệu liều vaccine AVAC ASF LIVE ra thị trường. Trong số đó, khoảng 3 triệu liều được sử dụng tại Việt Nam, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch tả lợn châu Phi (ASF) trên diện rộng; gần 500.000 liều đã được xuất khẩu sang Philippines và Nigeria, nhận được phản hồi tích cực từ các thị trường này.

Hiện tại, sản phẩm vaccine AVAC ASF LIVE đang trong quá trình đăng ký tại nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Malaysia, Nepal, Myanmar... Để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế, AVAC duy trì dự trữ khoảng 1,5 triệu liều, sẵn sàng cung ứng trong các tình huống khẩn cấp.

Hiện tại, sản phẩm đang được tiếp tục đánh giá để sử dụng chính thức cho lợn giống (lợn nái và lợn đực giống), mở ra tiềm năng bảo vệ toàn diện cho ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam.

Trong nước, ông Nguyễn Văn Điệp cũng cho biết, vaccine AVAC ASF LIVE đã được triển khai tiêm phòng diện rộng trên đàn lợn thịt tại nhiều địa phương như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Trà Vinh… với sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Kết quả thực tiễn cho thấy vaccine mang lại hiệu quả rõ rệt, đảm bảo an toàn cao và không ghi nhận trường hợp tái phát dịch sau khi tiêm.

Vaccine AVAC ASF LIVE là loại vaccine sống nhược độc đầu tiên trên thế giới được phát triển thành công và đưa vào thương mại hóa, do Công ty cổ phần AVAC Việt Nam nghiên cứu và sản xuất. Thành tựu này không chỉ thể hiện năng lực khoa học công nghệ tiên tiến của Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của ngành vaccine thú y nước nhà trên bản đồ quốc tế.

Hiện nay, có 3 doanh nghiệp sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi đang được lưu hành tại Việt Nam là Công ty cổ phần AVAC Việt Nam, Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Navetco và Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.