V-League 2021 chọn một đội để trao ngôi vô địch?

Đã có những ý kiến tranh luận khi mùa giải LS V-League 2021 phải tạm hoãn do sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, có nên trao chức vô địch sớm cho HAGL?
Chú thích ảnh
Sau 12 vòng đấu ở giai đoạn 1, HAGL đang là đội bóng dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 29 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Viettel 3 điểm. Ảnh: HAGL

V-League 2021 đã đi qua 1/2 chặng đường và chỉ còn 1 vòng đấu nữa là khép lại giai đoạn 1. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và dành thời gian để đội tuyển Việt Nam làm nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, giải đã phải tạm dừng kể từ ngày 6/5 và hiện chưa hẹn ngày trở lại.

Sau 12 vòng đấu ở giai đoạn 1, HAGL đang là đội bóng dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 29 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Viettel 3 điểm.

Nếu có thể hoàn thành vòng đấu thứ 13, HAGL sẽ là đội vô địch lượt đi vì cách biệt về hiệu số giữa 2 đội cũng là rất lớn.

Ở giai đoạn 1 V-League, HAGL không chỉ vượt trội về điểm số mà còn có màn trình diễn thuyết phục.

Thầy trò Kiatisuk thắng 9 trận, hòa 2 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Nhưng dịch bệnh COVID-19 khiến hành trình đến với chức vô địch của HAGL liên tục bị gián đoạn.

Trong trường hợp V-League bị hoãn vô thời hạn do dịch bệnh COVID-19 cùng với lịch thi đấu dày đặc của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup, nhiều ý kiến đã được đưa ra.

Với những gì đã thể hiện, HAGL là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch mùa giải 2021. Nhưng nếu trao chức vô địch V-League 2021 cho HAGL sớm trong trường hợp giải đấu không thể trở lại khó làm hài lòng tất cả.

Trong nhiều lần trả lời báo chí, bầu Đức từng khẳng định ông chưa nghĩ về chức vô địch của HAGL và muốn đội bóng mang tới thứ bóng đá cống hiến, phục vụ người hâm mộ. Điều bầu Đức cần là chứng kiến HAGL lên ngôi bằng thực lực, khiến đối thủ tâm phục, khẩu phục.

Viettel cũng sẽ là một trong những đội bóng khó chấp nhận kịch bản kể trên xảy ra. Sau khởi đầu không tốt, Viettel đã trở lại đường đua và cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện nếu phát huy tối đa năng lực trong giai đoạn nước rút.
Việc nên dừng hay tiếp tục giải đấu ở thời điểm thích hợp cần có sự bàn bạc và thống nhất giữa các nhà quản lý, Ban tổ chức và các đội bóng.

Bên cạnh đó, cũng cần đảm bảo quyền lợi của các nhà tài trợ.

(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.