Uzbekistan và Nga ký các thỏa thuận kinh tế trị giá hơn 27 tỷ USD

Uzbekistan và Nga vừa ký các thỏa thuận kinh tế trị giá hơn 27 tỷ USD trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới nước cộng hòa Liên Xô cũ này kể từ khi nhà lãnh đạo cầm quyền lâu đời Islam Karimov qua đời năm 2016.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tham dự buổi lễ chào mừng tại dinh thự Kuksaroy ở Tashkent. Ảnh: TASS 

Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan ngày 19/10, Tổng thống Putin nhấn mạnh Uzbekistan là đồng minh đáng tin cây và là đối tác chiến lược của Nga. Do đó, Moskva sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường hợp tác với Uzbekistan.

Dự kiến, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận tình hình tại Afghanistan, quốc gia láng giềng của Uzbekistan.   

Trong khi đó, Bộ Kinh tế Uzbekistan ra thông báo cho biết tại diễn đàn kinh doanh diễn ra bên cạnh cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, phái đoàn đại diện hai bên đã ký các thỏa thuận trị giá 27,1 tỷ USD, trong đó có dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân lần đầu tiên ở Trung Á, trị giá 11 tỷ USD. Dự án này dự kiến được đưa vào hoạt động vào năm 2028.

Theo thống kê, so với năm 2016, kim ngạch thương mại song phương giữa Uzbekistan và Nga đã tăng hơn 1/3, lên 3,7 tỷ USD vào năm 2017 trong bối cảnh Uzbekistan bước ra khỏi tình trạng cô lập kinh tế gần 3 thập kỷ dưới sự cầm quyền của nhà lãnh đạo Karimov.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.