Uzbekistan mở lại cửa khẩu duy nhất với Afghanistan

Nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại với Afghanistan, Chính phủ Uzbekistan ngày 3/12 thông báo đã mở lại hoàn toàn cửa khẩu duy nhất với quốc gia láng giềng, vốn đóng cửa đối với du khách kể từ khi chính quyền Taliban lên nắm quyền năm 2021.
Chú thích ảnh
Cảnh sát biên phòng Afghanistan gác tại cây cầu biên giới nối với Uzbekistan ở Hairatan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phòng Thương mại và Công nghiệp Uzbekistan nêu rõ cửa khẩu cầu Termez-Hairatan giữa Uzbekistan và Afghanistan đã hoạt động trở lại từ ngày 23/11 vừa qua. Theo đó, người dân và du khách hiện có thể qua lại trực tiếp và an toàn giữa hai nước. Cơ quan này cho biết thêm rằng hai nước vẫn duy trì chế độ cấp thị thực, đồng thời hy vọng việc mở lại cửa khẩu sẽ tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu hai nước tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây.

Kể từ tháng 8/2021, các công dân hai nước bị hạn chế qua lại cửa khẩu trên, trong khi hàng hóa vẫn có thể được vận chuyển qua biên giới với số lượng hạn chế. Việc đóng cửa khẩu trên buộc người dân phải đi đường vòng qua Tajikistan để đến thành phố lớn Mazar-e-Sharif của Afghanistan, vốn chỉ cách biên giới Uzbekistan 75 km.

Năm nước Trung Á gồm Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan từng lo ngại việc Taliban tiếp quản chính quyền sẽ khiến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan lan truyền trong khu vực. Tuy nhiên, 4 năm sau khi chính quyền Taliban lên nắm quyền, sự hợp tác kinh tế gia tăng giúp giảm mối lo ngại ban đầu về an ninh. Hiện các quốc gia Trung Á đang triển khai một số dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, như đường sắt, để tiếp cận với biển qua Afghanistan.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.