Uzbekistan đề xuất thành lập khối các quốc gia Trung Á

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đã đề xuất thành lập một tổ chức hợp tác khu vực mới, mang tên “Cộng đồng Trung Á”, nhằm tăng cường hội nhập kinh tế tại khu vực có hơn 80 triệu người.
Chú thích ảnh
Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Đề xuất được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của lãnh đạo các quốc gia Trung Á ngày 16/11 tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan. Mục tiêu chính của “Cộng đồng Trung Á” là thúc đẩy hợp tác kinh tế tại khu vực có tổng dân số hơn 80 triệu người.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mirziyoyev nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và môi trường.

Cũng tại cuộc họp, cả 5 quốc gia Trung Á cũng đã thống nhất bỏ phiếu, cho phép Azerbaijan - vốn không được coi thuộc khu vực Trung Á, tham gia các cuộc họp thường kỳ.

Hiện các nước chưa có phản hồi trực tiếp về đề xuất trên của Tổng thống Uzbekistan, song trong những năm gần đây đều từng bày tỏ mong muốn thúc đẩy tiến trình hội nhập khu vực.

Trung Á là khu vực giàu tài nguyên khoáng sản và năng lượng. Về mặt địa chính trị, các quốc gia này có quan hệ chặt chẽ với Nga, trong khi Trung Quốc - quốc gia láng giềng - đang duy trì ảnh hưởng thương mại đáng kể.

Thời gian gần đây, khu vực này cũng đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của các nước phương Tây. Đầu tháng này, Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và 5 nước Trung Á (C5+1) đã được tổ chức nhằm thảo luận các vấn đề kinh tế, năng lượng, an ninh, phát triển hành lang vận tải và khai thác khoáng sản hiếm.

Trần Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.