Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ thông qua đề cử cho vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao

Ngày 22/10, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã nhất trí với đề cử của Tổng thống Donald Trump chọn bà Amy Coney Barrett làm Thẩm phán Tòa án Tối cao nước này, trong bối cảnh phe Dân chủ tẩy chay cuộc bỏ phiếu với lý do quá gần thời điểm tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/11 tới.
Chú thích ảnh
Ứng cử viên Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ở Washington, DC ngày 14/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Với 12 phiếu ủng hộ và 0 phiếu chống, toàn bộ các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử, trong khi 10 nghị sĩ Dân chủ đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Kết quả này sẽ tạo cơ sở cho Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Barret làm Thẩm phán Tòa án Tối cao vào ngày 26/10 tới.

Do đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ (53-47), Thẩm phán Barrett chỉ cần nhận được hơn 50 số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp này để trở thành Thẩm phán tại Tòa án Tối cao. Trong trường hợp bất lợi hơn khi chỉ giành được đúng 50 phiếu tại Thượng viện, phiếu bầu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ giúp bà Barrett bước chân vào Tòa án Tối cao.

Trước đó, cuộc điều trần về đề cử bà Barrett vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao tại Thượng viện Mỹ đã bắt đầu từ ngày 12/10 và kéo dài trong 4 ngày.

Bà Barrett là ứng cử viên được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao, sau khi nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg qua đời. Ông Schumer và đảng Dân chủ phản đối việc này, cho rằng đề cử cần phải đợi đến sau bầu cử tổng thống. Đảng Cộng hòa ủng hộ tiến trình phê chuẩn, với luận điểm không có điều luật nào cấm cản quy trình này.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.