Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thắt chặt trừng phạt Triều Tiên

Ngày 7/11, Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề đô thị của Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật yêu cầu thắt chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng nước ngoài làm ăn với Triều Tiên.
Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thắt chặt trừng phạt Triều Tiên ảnh 1

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington ngày 24/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, ủy ban trên cho biết dự luật "sẽ đề nghị Bộ Tài chính Mỹ ngăn chặn các thể chế tài chính nước ngoài ủng hộ các cá nhân và thực thể đang chịu các lệnh trừng phạt liên quan Triều Tiên". Dự luật được cả 2 đảng trong Quốc hội Mỹ ủng hộ này nhằm cắt đứt các nguồn tài chính cho chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên. Văn kiện cũng bao gồm cả các biện pháp chống buôn người.

Hiện chưa rõ thời điểm Thượng viện sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật này.

Dự luật thắt chặt trừng phạt Triều Tiên được thông qua giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở thăm Hàn Quốc trong chuyến công du châu Á với trọng tâm giải quyết mối đe dọa từ Triều Tiên. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên liên quan tới các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.