Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ hủy bỏ thuế chống bán phá giá đối với thép mạ thiếc

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ ngày 6/2 đã bỏ phiếu hủy bỏ quy định áp thuế chống bán phá giá đối với thép mạ thiếc được sử dụng trong các hộp đựng thực phẩm của Canada, Trung Quốc, Đức và Hàn Quốc, khi nhận thấy các sản phẩm này không làm ảnh hưởng đến các nhà sản xuất thép trong nước.

Ủy ban này cũng bỏ phiếu chấm dứt điều tra bán phá đối với giá thép mạ thiếc của Hàn Quốc.

Quyết định trên sẽ đảo ngược việc Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá 2,69-6,88% đối với thép mạ thiếc được sử dụng rộng rãi trong các hộp đựng thực phẩm, sơn và các sản phẩm sol khí của Hàn Quốc, Đức và Canada.

Đối với các sản phẩm nhập khẩu của Trung Quốc, Ủy ban trên cũng hủy bỏ mức thuế chống bán phá giá 122,5% và thuế chống trợ giá.

Vào năm ngoái, nhà sản xuất thép lớn thứ hai của Mỹ là Cleveland-Cliffs và nghiệp đoàn United Steelworkers đã kiến nghị Bộ Thương mại Mỹ áp mức thuế 2 và 3 con số, do cáo buộc các sản phẩm bị bán dưới mức giá hợp lý trên thị trường.

Kiến nghị trên cũng bao gồm việc áp thuế đối với các sản phẩm của Hà Lan, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Anh, nhưng Bộ Thương mại Mỹ không áp thuế lên các nhà cung cấp này sau khi tiến hành điều tra.

Lê Minh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.