Uỷ ban Paralympic quốc tế thất vọng vì Đức tẩy chay

Chủ tịch Uỷ ban Paralympic quốc tế Philip Craven ngày 6/3 đã bày tỏ "lấy làm tiếc" vì quyết định tẩy chay Thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật (Paralympic) ở Sochi của Chính phủ Đức.

Chủ tịch Uỷ ban Paralympic quốc tế Philip Craven ngày 6/3 đã bày tỏ "lấy làm tiếc" vì quyết định tẩy chay Thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật (Paralympic) ở Sochi của Chính phủ Đức.

Ông Craven nói: "Tôi thật thất vọng về quyết định của Chính phủ Đức. Chính phủ liên bang như tìm cách phủ bóng đen lên thế vận hội này". Đức phản đối những động thái của Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine và muốn hiện thực hoá sự phản đối này khi Bộ Ngoại giao Đức quyết định không cử một đại diện nào của Chính phủ liên bang tới tham dự Paralympic. Trước đó, Bộ Nội vụ liên bang Đức, nơi cũng chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực thể thao, cho biết có thể Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ liên bang Ole Schröder sẽ lên đường tới Sochi dự Paralympic.

Uỷ ban Paralympic quốc tế thất vọng vì Đức tẩy chay ảnh 1

Uỷ viên phụ trách vấn đề người khuyết tật của Chính phủ liên bang Đức Verena Bentele, người bị khiếm thị bẩm sinh (Ảnh DPA)

Uỷ viên phụ trách các vấn đề người khuyết tật của Chính phủ liên bang, bà Verena Bentele cũng bày tỏ thất vọng khi 13 vận động viên Đức hiện có mặt ở Sochi dự Paralympic không có được sự động viên về chính trị từ trong nước. Bà nói, Chính phủ Đức đã tẩy chay Paralympic Sochi, quyết định không cử một ai trong phái đoàn quan chức của Đức tới Nga dự Paralympic. Cựu nữ vận động viên khuyết tật từng 12 lần vô địch Paralympic này nói: "Bộ Ngoại giao Đức đã ra quyết định không cử một ai trong số các thành viên chính phủ, quan chức hay uỷ viên tới Nga dự Paralympic".

Liên quan tình hình Ukraine, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/3 đã kêu gọi Nga đối thoại trực tiếp với chính phủ lâm thời Ukraine và nói rằng các lực lượng thân Nga ở Krym phải hạ vũ khí. Phát biểu tại Brussel, Thủ tướng Merkel cho rằng nếu Moscow tiếp tục có những biện pháp gây bất ổn như các hành động quân sự trên bán đảo Crưm thì sẽ dẫn tới những thay đổi lâu dài trong quan hệ với Nga. Bà Merkel bày tỏ mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay bằng con đường ngoại giao và kỳ vọng vào những nỗ lực tháo gỡ tình hình trong những ngày tới.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Sigmar Gabriel - người đang ở thăm Nga theo kế hoạch từ nhiều tuần trước, Tổng thống nước này Vladimir Putin vẫn còn lưỡng lự về việc lập nhóm tiếp xúc giải quyết vấn đề Ukraine.

Mạnh Hùng

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.