Ủy ban Hiến pháp Syria khai mạc phiên họp thứ ba

Ngày 24/8, Ủy ban Hiến pháp của Syria, bao gồm 150 thành viên trong chính phủ, phe đối lập và xã hội dân sự, đã tiến hành phiên họp lần thứ 3 tại Geneva (Thụy Sĩ) lần đầu tiên trong 9 tháng qua trong bối cảnh  phiên họp được kỳ vọng có thể thúc đẩy một tiến trình chính trị rộng lớn hơn. 
Chú thích ảnh
oàn cảnh phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hiến pháp Syria tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 30/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, phiên họp này sẽ kéo dài 1 tuần tại trụ sở của Liên hợp quốc (LHQ) tại châu Âu dưới sự điều hành của Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Syria Geir Pedersen. Ông Ahmad Al-Kuzbari dẫn đầu phái đoàn Chính phủ Syria và ông Hadi Al-Bahra dẫn đầu phe đối lập Syria đã vẫy tay chào khi bước vào trụ sở LHQ, song các đại diện tham dự không phát biểu với phóng viên.

Tuần trước, Đặc phái viên Pedersen bày tỏ kỳ vọng phiên họp lần thứ ba này của Ủy ban Hiến pháp Syria sẽ đóng vai trò như "một cánh cửa mở ra một tiến trình chính trị rộng lớn hơn". 

Ủy ban Hiến pháp Syria được thành lập vào tháng 9/2019 và tổ chức phiên họp đầu tiên 1 tháng sau đó. Phiên họp thứ hai dự kiến vào cuối tháng 11/2019 đã không diễn ra do các bất đồng giữa các bên về chương trình nghị sự. Kể từ đó, các phiên họp của Ủy ban này đã bị hoãn lại do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ủy ban Hiến pháp Syria là tiến trình cho LHQ hỗ trợ, nhằm thúc đẩy việc đàm phán sửa đổi Hiến pháp giữa chính quyền Syria và phe đối lập trên cơ sở tiến trình chính trị đề ra tại Nghị quyết 2254 của HĐBA.

Bất ổn và xung đột tại Syria đã sang năm thứ 10, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất lịch sử với hàng trăm nghìn người thương vong, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và tị nạn.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.