Ủy ban Đối Ngoại Hạ viện Mỹ trình dự luật siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce ngày 21/3 đệ trình một dự luật mới siết chặt hơn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.
Ủy ban Đối Ngoại Hạ viện Mỹ trình dự luật siết chặt trừng phạt Triều Tiên ảnh 1

Tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, dự luật mới này cho phép trừng phạt những đối tượng cố ý buôn bán, chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp hay nói cách khác cung cấp số lượng lớn dầu thô, dầu tinh chế, các loại dầu khác hoặc các sản phẩm từ dầu mỏ cho Chính phủ Triều Tiên.

Bên cạnh đó, dự luật trên còn nhằm vào các tàu do Triều Tiên sở hữu hoặc thuộc quyền sở hữu hay hoạt động với danh nghĩa của bất cứ nước nào không tuân thủ các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó, các tàu trong diện này không được phép hoạt động trong các vùng biển của Mỹ hoặc cập cảng nước này. Ngoài ra, dự luật trên cũng kêu gọi Chính phủ Mỹ xác định xem Triều Tiên có phải là nước bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố hay không.

Liên quan tình hình tại Đông Bắc Á, sáng 22/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 1 quả tên lửa từ bờ biển phía Đông nước này song dường như đã thất bại.

Trước đó, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Triều Tiên có thể đã phóng một số tên lửa vào từ một khu vực gần Wonsan, phía Đông Triều Tiên, vào lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương, tức 5 giờ sáng theo giờ Hà Nội). Hiện chưa rõ loại tên lửa Triều Tiên vừa phóng.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2016, Triều Tiên đã phóng tổng cộng 6 tên lửa tầm trung Musudan từ một khu vực gần Wonsan. Ngày 6/3 vừa qua, Bình Nhưỡng cũng đã phóng 4 hoặc 5 tên lửa đạn đạo Scud-ER, phiên bản cải tiến của tên lửa tầm ngắn Scuds có tầm bắn 500-700bkm, nhằm phản ứng với các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. Những tên lửa này đã bay khoảng 1.000 km và đạt độ cao 260 km trước khi rơi xuống vùng biển gần Nhật Bản.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.