Ưu tiên chính sách của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, đã hơn ba tháng kể từ khi ông Lawrence Wong tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thứ tư của Singapore vào ngày 15/5.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong phát biểu tại lễ nhậm chức, Singapore ngày 15/5/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong thời gian đó, ông đã đưa ra tầm nhìn về một Giấc mơ Singapore tươi mới và một định nghĩa rộng hơn về thành công, đồng thời nỗ lực thu thập phản hồi từ người dân Singapore. Ngày 23/8, tại Trung tâm báo chí quốc gia, ông Wong đã chủ trì cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là thủ tướng để trình bày chi tiết về suy nghĩ của mình.

Khi được hỏi liệu ông đã hoàn thành các ưu tiên của mình sau 100 ngày nhậm chức hay chưa, Thủ tướng Wong cho biết ưu tiên chính của ông sau khi nhậm chức là suy nghĩ về những định hướng mới mà chính phủ của ông sẽ đặt ra để đưa Singapore tiến lên trong chặng đường tiếp theo và điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với người dân Singapore. Ông nhấn mạnh đã tham khảo lộ trình Forward Singapore và Cuộc mít tinh ngày Quốc khánh (NDR) hôm 18/8 vừa qua là nơi ông tìm cách "kết tinh" những tham vọng chung này thành những thuật ngữ rõ ràng và cụ thể hơn.

Theo ông Wong, giải quyết các vấn đề về chi phí sinh hoạt và chăm sóc tốt hơn cho người cao tuổi là hai lĩnh vực trọng tâm của chính phủ. Tuy nhiên, Singapore cần phải nhìn xa hơn tình trạng hiện tại, tránh hài lòng với hiện tại. Với chủ trương nghĩ táo bạo nhưng bám sát vào các nguyên tắc cơ bản, ông khuyến cáo Singapore không nên để quá khứ hạn chế các lựa chọn của mình, song cũng nên bám sát các nguyên tắc cơ bản- chẳng hạn như chủ nghĩa đa văn hóa hoặc tinh thần tự lực- vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay. Ông nhấn mạnh mặc dù Singapore cần phải duy trì một xã hội cởi mở, nhưng những người mới đến phải tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc của đất nước.

Về chính sách đối ngoại, ông Wong cho biết ông muốn thu hút người dân Singapore tham gia vào vấn đề này để hiểu điều gì đang xảy ra trên thế giới, đâu là vấn đề liên quan tới an ninh tập thể và lợi ích cơ bản của Singapore. Ông nhấn mạnh Singapore không thể bỏ qua môi trường bên ngoài, đồng thời lưu ý rằng có “những thế lực mạnh mẽ đang định hình thế giới xung quanh chúng ta” sẽ tác động trực tiếp đến Singapore và sẽ còn nhiều tác động hơn nữa trong những năm tới.

Trong 100 ngày đầu cầm quyền, Thủ tướng Wong đã có các chuyến thăm tới Malaysia và Brunei. Ông cũng đã tiếp đón các thủ tướng Lào và Campuchia tại Singapore trong những tháng gần đây. Ông Wong cho biết trong những tháng tới, ông sẽ đến thăm nhiều nước ASEAN hơn trước khi thực hiện các chuyến đi đến các đối tác quan trọng khác bên ngoài Đông Nam Á. Ông cũng sẽ tham dự một số hội nghị thượng đỉnh quốc tế, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào từ ngày 6-11/10, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Peru vào tháng 11 và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil từ ngày 18-19/11. Ông cho biết sẽ đến thăm Indonesia, có thể là sau khi chính phủ mới của nước này tuyên thệ nhậm chức.

Đỗ Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 7/10, trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Hiệp hội các Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn châu Á - Thái Bình Dương (AAPPAC) 2026 diễn ra từ ngày 6-9/10 tại Khu Văn hóa Tây Cửu Long (WestK), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Từ sinh tồn đến chiến lược: Áp lực kinh tế & tài chính và các lộ trình tương lai cho nghệ thuật biểu diễn ở châu Á - Thái Bình Dương”.

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một quan chức cấp cao Iran ngày 7/10 tuyên bố eo biển Hormuz vẫn bị đóng và tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi các yêu cầu của Tehran được đáp ứng, trái ngược với tuyên bố của Mỹ rằng tuyến hàng hải chiến lược này đã được mở trở lại.

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất do Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2026, tổng công suất lắp đặt điện Mặt Trời của nước này đạt 1,286 tỷ kW, lần đầu tiên vượt điện than, trở thành loại nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc.