Ưu tiên cấp CCCD gắn chip cho học sinh thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp

Ngày 3/5, Công an thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh triển khai cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử cho đối tượng học sinh có năm sinh 2004 và 2007 để các em thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp THPT.
Chú thích ảnh
Công an TP Thủ Đức hỗ trợ cấp CCCD mới cho học sinh có năm sinh 2004 và 2007 để các em thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp.

Theo đó, từ nay đến 10/5, Công an TP Thủ Đức sẽ ưu tiên cấp CCCD cho học sinh có năm sinh 2004 và 2007 để các em thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp THPT. Khi đi làm CCCD, học sinh được yêu cầu mang theo giấy khai sinh (bản sao), thông báo số định danh của Công an phường cấp để cấp tài khoản định danh điện tử. Ngoài ra, đối với công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ CCCD hoặc cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD có gắn chip điện tử sẽ được ưu tiên cấp trong đợt này. Công an thành phố cũng ưu tiên cho công dân tạm trú, trong đó yêu cầu liên hệ Công an phường nơi tạm trú để được cập nhật vào hệ thống dữ liệu dân cư trước khi đến làm thủ tục cấp CCCD.

Hiện nay, các em học sinh khi cần đến cấp đổi, cấp mới, cấp lại thẻ CCCD; cấp tài khoản định danh điện tử của TP Thủ Đức có thể đến Trụ sở Công an TP Thủ Đức (số 371 đường Đoàn Kết, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) và đến nhận thẻ CCCD đã được cấp tại Trụ sở Công an TP Thủ Đức (số 9, Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức).

Liên quan đến việc cấp thẻ CCCD mới đang bị chậm tiến độ, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, việc chậm trả hồ sơ làm CCCD gắn chip cho công dân, trong đó có khu vực TP Thủ Đức là do nhiều người khi được cấp mã định danh cá nhân phát hiện bị sai tên, tuổi. Công an địa phương đã tiếp nhận và yêu cầu phải làm lại nhưng phải chờ có CCCD gắn chíp mới sửa được. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên lực lượng công an phải tập trung phòng, chống dịch còn có nguyên nhân do nhiều cán bộ bị mắc COVID-19, dẫn tới chậm trả thẻ CCCD cho người dân. Mặt khác, việc người dân khai sai, cán bộ nhập nhầm thông tin, khan hiếm chip…cũng là những nguyên nhân dẫn tới chậm trả thẻ CCCD gắn chip cho người dân trên địa bàn TP Thủ Đức thời gian qua.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.