Ưu tiên bố trí nhà ở xã hội cho người dân bị thu hồi đất dự án sân bay Gia Bình

Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ngày 5/1, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cần tính toán kỹ lưỡng, có thể xử lý theo hướng ưu tiên suất nhà ở xã hội cho những gia đình bị thu hồi đất, đáp ứng điều kiện sinh hoạt, không để người dân thiệt thòi.
Chú thích ảnh
Minh họa phối cảnh sân bay Gia Bình. Ảnh: TTXVN

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh cũng chỉ đạo các đơn vị trong quá trình kiểm kê, chi trả bồi thường, chuẩn bị khu tái định cư, di chuyển mộ cần thực hiện đồng bộ. Riêng với mộ vô chủ, khi xây dựng thiết kế cần có giải pháp phù hợp, bảo đảm tiết kiệm diện tích, ấm cúng. Các địa phương cần tham gia góp ý vào thiết kế cho các mộ, tránh lãng phí.

Qua kiểm tra thực tế, trò chuyện với người dân và lắng nghe ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh đánh giá cao nỗ lực, tinh thần phối hợp của cơ quan liên quan, thành viên Ban chỉ đạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cảm ơn, động viên người dân bị ảnh hưởng đã đồng lòng, sẵn sàng di chuyển đến nơi ở mới vì lợi ích chung. Nhờ vậy, tiến độ dự án được đẩy nhanh, đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Hồng Thái cũng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì tiến độ, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Sở Công Thương Bắc Ninh phối hợp với ngành liên quan, chính quyền địa phương và hộ dân có biện pháp phát triển, lưu giữ làng nghề truyền thống, trước mắt là làng nghề bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cũng làm rõ một số kiến nghị về việc hỗ trợ kế sinh nhai cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng một số công trình qua sông Móng; bảng giá đất thu hồi bồi thường mới; giao đất ở tại khu tái định cư; hỗ trợ, giữ gìn làng nghề bị tác động khi thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; ứng vốn từ Quỹ phát triển đất.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích gần 2.000 ha, thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người dân với nhiều loại đất bị thu hồi như đất ở, đất nông nghiệp, đất nghĩa trang.

Việc giải phóng mặt bằng đã được triển khai đồng bộ; trong đó đất nông nghiệp đã được kê khai, kiểm kê và tạm ứng chi trả hơn 3.000 tỷ đồng cho hơn 6.400 hộ; đất ở đang tiếp tục kê khai, nhiều thôn phải di chuyển toàn bộ; đồng thời đã kiểm kê khoảng 10.000 ngôi mộ.

Cùng đó, các dự án tái định cư và nghĩa trang tại các xã Lương Tài, Trung Chính, Gia Bình, Đông Cứu và Đại Lai đang được thực hiện với nhiều khu đã ban hành thông báo thu hồi đất, kê khai và chi trả đợt 1 số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh tiếp tục dồn lực, phối hợp đơn vị liên quan hoàn thiện phương án bồi thường đất nông nghiệp; đồng thời tiếp tục kê khai, kiểm kê, lập phương án cho các dự án liên quan để bảo đảm tiến độ.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.