Usain Bolt: Tôi không còn lý do gì để ở lại với điền kinh

Vua tốc độ người Jamaica Usain Bolt đã chia sẻ mình không còn gì để hối tiếc với tuyên bố giải nghệ vào cuối năm 2017.
Usain Bolt: Tôi không còn lý do gì để ở lại với điền kinh ảnh 1

Usain Bolt trong vòng vây người hâm mộ tại giải đấu gần áp chót của sự nghiệp Nitro Athletics. Ảnh: EPA

Usain Bolt từng tuyên bố sẽ treo giầy sau giải Vô địch điền kinh thế giới diễn ra tại London vào tháng 8 tới. Dù như vậy nghĩ là anh chỉ có 8 chiếc HCV Olympic do 1 HCV bị tước đi, Usain Bolt vẫn khẳng định anh đã nỗ lực không còn gì để nuối tiếc cho môn thể thao anh đam mê.

Trả lời trước báo giới khi lên nhận danh hiệu VĐV thể thao xuất sắc nhất của năm tại Giải Laureus World Sports Awards trao tặng tại Monaco, Bolt chia sẻ:

“Tôi đã làm tất cả những điều mình muốn làm cho môn thể thao tôi yêu thích. Tôi từng hỏi Michael Johnson (cựu VĐV điền kinh Mỹ) câu hỏi tương tự ‘tại sao anh lại giải nghệ khi đang ở đỉnh cao?’. Và câu trả lời của anh cũng y như tôi bây giờ - anh ấy đã làm mọi điều mà anh ấy muốn với điền kinh và không còn lý do gì để tiếp tục với thể thao nữa. Giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.”

Usain Bolt: Tôi không còn lý do gì để ở lại với điền kinh ảnh 2

Giải đấu quy tụ các ngôi sao điền kinh cũng là nơi để các VĐV thỏa niềm vui cùng môn thể thao mà mình yêu mến. Ảnh: Reuters

Với điền kinh, Bolt từng hoàn tất “ba lần cú ăn ba” khi giành HCV ở đầy đủ các nội dung 100m, 200m và tiếp sức 4x100m ở ba kỳ Olympic liên tiếp. Tuy nhiên, chiếc HCV tiếp sức tại Olympic Bắc Kinh năm 2008 bị tước do đồng đội của anh là Nesta Carter có kết quả dương tính sau kỳ kiểm tra doping lại. Nesta Carter sau đó đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa trọng tài thể thao (CAS).

Chút tiếc nuối với một mốc kỷ lục chưa trọn vẹn nhưng với người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh, anh đã làm tất cả vì điền kinh và điền kinh có lẽ đã trả lại anh xứng đáng.

Minh Tuệ

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.