Uống ‘thuốc thần’ trị COVID-19, Bộ trưởng Y tế Sri Lanka bị giáng chức

Tổng thống Sri Lanka ngày 16/8 đã giáng chức Bộ trưởng Y tế nước này sau khi công khai dùng tà thuật và độc dược để trị COVID-19, trong bối cảnh số ca mắc tăng cao kỷ lục.
Chú thích ảnh
Cựu Bộ trưởng Y tế Sri Lanka Pavithra Wanniarachchi. Ảnh: SCMP

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, Văn phòng Tổng thống Gotabaya Rajapaksa cho hay chức Bộ trưởng Y tế do bà Pavithra Wanniarachchi nắm giữ đã được chuyển giao cho Bộ trưởng Truyền thông Keheliya Rambukwella, người cũng là phát ngôn của chính phủ. 

Bà Wanniarachchi từng phải nhập viện điều trị hồi tháng 1 sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2, mặc dù đã công khai khen ngợi và uống “thuốc thần” của một thầy phù thủy. 

Nghe lời thầy phù thủy, bà cũng từng đổ một bình “nước thánh” xuống sông hồi tháng 11 năm ngoái vì cho rằng việc này có thể kết thúc đại dịch tại đảo quốc 21 triệu dân này. 

Bộ Y tế Sri Lanka dưới thời điều hành của bà Wanniarachchi đã bị dư luận chỉ trích gay gắt vì để số ca mắc COVID-19 mới bùng phát cao kỷ lục. Mặc dù bị giáng chức, bà vẫn sẽ làm việc trong nội các, cụ thể là ở Bộ Giao thông. 

Số trường hợp tử vong do COVID-19 hàng ngày trong tuần qua đã lên đến 150 người khiến các lò hỏa táng bị quá tải. Số ca lây nhiễm mới hàng ngày đã vượt ngưỡng 3.000 người, mặc dù các nhân viên y tế cho biết con số thực tế có thể cao gấp 3 lần. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).