Uống sữa đậu nành dễ bị ung thư tuyến vú?

Gần đây, trên các trang mạng rộ lên tin đồn rằng có một phụ nữ ba năm qua mỗi sáng đều uống một cốc sữa đậu nành tự làm, kết quả đã bị ung thư tuyến vú. Sữa đậu nành quả thực gây ung thư tuyến vú?
Uống sữa đậu nành dễ bị ung thư tuyến vú? ảnh 1

Ảnh minh họa

Nguyên nhân được cư dân mạng đề cập tới là trong các chế phẩm đậu nành có chứa estrogen thực vật (phytoestrogen), nếu chưa được hấp thụ sẽ tích tụ trong cơ thể, khiến hàm lượng tăng cao, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến vú.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Ngũ Học Diễm, Chủ nhiệm khoa nội tiết, Bệnh viện Hiệp Hòa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, không có bất cứ chứng cứ nào cho thấy phytoestrogen sẽ gây ra bệnh ung thư vú. Kỳ thực, những chế phẩm đậu, bao gồm nước đậu có chứa phytoestrogen, nhưng hàm lượng có hạn.


Quan trọng hơn là phytoestrogen không giống với nội tiết tố nữ (estrogen, một hoócmôn quan trọng trong cơ thể phụ nữ). Phytoestrogen đóng vai trò điều tiết estrogen theo hai hướng: Khi lượng estrogen tương đối thấp, phytoestrogen có vai trò nâng cao estrogen còn khi lượng estrogen tương đối cao, phytoestrogen lại có tác dụng giảm bớt lượng estrogen xuống.


Tuy nhiên, trong một phát biểu được tờ “Kinh hoa Thời báo” hôm 12/1 dẫn lời, bác sĩ Ngũ Học Diễm cũng cảnh báo những người mắc bệnh ung thư tuyến vú không nên sử dụng các loại thực phẩm chứa phytoestrogen như chế phẩm đậu bởi nó có thể làm rối loạn thêm sự cân bằng estrogen, khiến bệnh nặng hơn.

Linh Dương

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.