Uống rượu cản trở kháng thể gia tăng sau tiêm vaccine COVID-19 

Nghiên cứu của nhóm chuyên gia Nhật Bản cho thấy uống rượu có thể gây hạn chế sự gia tăng của các kháng thể trung hòa virus SARS-CoV-2 sau khi tiêm mũi vaccine thứ ba. 
Chú thích ảnh
Người dân Nhật Bản chờ tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường tại Osaka. Ảnh: KYODO

Nhóm nghiên cứu do Phó giáo sư Retsu Fujita tại Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản dẫn đầu đã phát hiện rằng mức kháng thể trung bình sau khi tiêm mũi nhắc lại ở người uống rượu là thấp hơn 15% so với những người không uống rượu.

Đây là nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên của Nhật Bản tập trung vào tác động từ việc uống rượu đối với hiệu quả của việc tiêm liều vaccine tăng cường. Nhóm của ông Fujita bắt đầu nghiên cứu này từ tháng 11/2021 đối với khoảng 1.000 người tại trường đại học này. 

Trong cuộc khảo sát mới nhất thuộc chương trình nghiên cứu, họ đã kiểm tra lượng kháng thể trong máu của 187 người trong độ tuổi từ 21 - 77 đã được tiêm hai liều vaccine COVID-19 từ tháng 3 - 5/2021 và tiêm mũi nhắc lại của Pfizer vào tháng 12/2021. Trong số đó có 102 người thừa nhận có uống rượu, 83 người không uống và 2 người không trả lời. Khảo sát không hỏi cụ thể về lượng rượu họ tiêu thụ.

Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về mức độ kháng thể giữa nam và nữ. Nhưng nhóm nghiên cứu cho biết những người hút thuốc lá có xu hướng có lượng kháng thể thấp hơn những người không hút thuốc. Dù vậy, tác động từ việc hút thuốc lá đối với các kháng thể chống virus SARS-CoV-2 vẫn nhỏ hơn so với việc uống rượu.

Nhìn chung, uống rượu ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tăng cường miễn dịch của vaccine.

Ông Fujita giải thích rằng trong trường hợp tiêm vaccine COVID-19, thói quen uống rượu dường như hạn chế sự gia tăng kháng thể bằng cách làm giảm chức năng gan, cũng như gây áp lực cho đường ruột, nơi tập trung khoảng 70% tế bào miễn dịch.

Mức độ kháng thể của 187 người trong cuộc khảo sát đã tăng trung bình khoảng 34 lần sau khi tiêm nhắc lại. Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lượng kháng thể ở những người trẻ tuổi cao hơn so với người lớn tuổi.

Chương trình tiêm chủng tăng cường của Nhật Bản đang diễn ra chậm chạp. Chỉ có khoảng 30% số người đủ điều kiện đã mũi tiêm thứ ba vào cuối tháng 1/2021, tức hai tháng sau khi triển khai chiến dịch.

Phó giáo Retsu Fujita cho biết: “Mức kháng thể sau tiêm chủng của người cao tuổi có thể thấp hơn so với những người trẻ tuổi, nhưng họ đạt đủ lượng cần thiết khi tiêm nhắc lại”.

Theo ông, mối quan hệ giữa biến thể Omicron và mức độ kháng thể chưa được xác định, nhưng mũi tiêm thứ ba được kỳ vọng sẽ có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Japan Times)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.