Ươm mầm sáng tạo văn chương cho thế hệ trẻ

Ngày 15/12, Trường Đại học Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) phối hợp với Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác “Văn chương phương Nam”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ.

Cuộc thi được phát động từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2024. Ban Tổ chức đã nhận được 101 tác phẩm dự thi của 53 tác giả là học sinh, sinh viên trên cả nước tham gia; trong đó, có 71 tác phẩm thơ và 30 tác phẩm truyện ngắn. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Ba và 4 giải Tư (ở mỗi thể loại) cho các tác giả.

Cuộc thi sáng tác “Văn chương phương Nam” xoay quanh chủ đề về vùng đất, con người phương Nam trong suy nghĩ, trăn trở, sáng tạo mới mẻ của những người trẻ tuổi. Qua đó góp phần khơi dậy, thúc đẩy tình yêu văn chương cho người trẻ tạo điều kiện để học sinh, sinh viên thể hiện sự hiểu biết, cảm nhận về con người, cuộc sống của vùng đất phương Nam và thể hiện kỹ năng viết qua từng tác phẩm.

Chú thích ảnh
Trao giải Ba cho các tác giả.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, Hội đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động nhằm phát hiện những cây bút trẻ, có tài năng để bồi dưỡng, phát triển năng lực trong tương lai. Cuộc thi sáng tác “Văn chương phương Nam” là hoạt động có ý nghĩa, giúp tìm kiếm những tác giả trẻ có tiềm năng, đồng thời khơi dậy niềm đam mê sáng tạo văn chương, góp phần cùng lan tỏa, truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp bước con đường văn chương.

Theo Ban Giám khảo, cuộc thi mặc dù có số lượng tác phẩm tham gia ít, tuy nhiên các tác phẩm tham gia có sự đầu tư và chọn lọc, qua đó đã phần nào thể hiện năng lực của các tác giả trẻ. Đối với tác phẩm văn xuôi, các tác giả đã phát hiện được những nét dung dị, "lạ mà quen" trong đời sống phương Nam. Các tác giả đã bước đầu làm chủ được cảm xúc và vốn từ trong tác phẩm, mang lại những kiến thức trong đời sống cho người đọc. Đối với tác phẩm thơ, các tác giả đã chọn lọc được những tác phẩm có chất lượng để gửi đến cuộc thi. Mỗi tác phẩm thể hiện rõ sự va chạm giữa đời sống và thi ca, vượt qua những lối mòn là miêu tả và kể lể, khai thác sâu vào văn hóa phương Nam.

Chú thích ảnh
Trao giải Tư cho các tác giả.

Cuộc thi đã góp phần đánh thức tiềm năng sáng tạo văn thơ của thế hệ học sinh, sinh viên hiện nay, qua đó tìm được những tác giả trẻ có nhiều triển vọng, đóng góp cho sự nghiệp văn chương trong tương lai.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.