Ước tính số người có thể tử vong nếu Trung Quốc bỏ kiểm soát dịch COVID-19 

Các nhà nghiên cứu đã phân tích số ca tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc nếu như nước này mở cửa trở lại hoàn toàn.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Reuters

Trên 2 triệu ca tử vong

Tháng trước, ông Zhou Jiatong, Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tại tỉnh Quảng Tây, cho rằng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với trên 2 triệu ca tử vong nếu như nới lỏng các biện pháp chống dịch COVID-19 theo cách tương tự mà Đặc khu Hong Kong đã làm từ đầu năm nay. Ông cũng dự báo số người nhiễm virus có thể tăng lên trên 233 triệu ca. 

1,55 triệu ca tử vong

Trước đó, hồi tháng 5, các chuyên gia ở Trung Quốc và Mỹ đã ước tính rằng trên 1,5 triệu người ở Trung Quốc có nguy cơ tử vong nếu chính phủ từ bỏ chính sách “Zero COVID” cứng rắn mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào như tăng cường tiêm chủng và phương pháp điều trị hiệu quả. 

Họ dự đoán rằng số lượng bệnh nhân cần chăm sóc y tế đặc biệt sẽ cao gấp 15 lần công suất hiện nay, gây ra khoảng 1,5 triệu ca tử vong.

Tuy nhiên, các chuyên gia tại Đại học Phúc Đán tin tưởng số người chết có thể được giảm mạnh nếu chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh. 

Lên đến 2,1 triệu ca tử vong

Công ty phân tích và thông tin khoa học Airfinity của Anh ước tính Trung Quốc có thể chứng kiến từ 1,3 triệu - 2,1 triệu người chết nếu nước này dỡ bỏ chính sách “Zero COVID”, vì tỷ lệ tiêm chủng và tiêm bổ sung ở nước này còn thấp, cũng như thiếu khả năng miễn dịch cộng đồng.  

Công ty này đã lập mô hình dữ liệu dựa trên làn sóng lây nhiễm biến thể BA.1 tại Hong Kong hồi tháng 2, thời điểm mà thành phố này nới lỏng các biện pháp hạn chế chống COVID-19 sau hai năm áp dụng. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức - Reuters

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.