Unilever chấm dứt cấu trúc hai thực thể tồn tại gần 100 năm qua

"Người khổng lồ" trong lĩnh vực hàng tiêu dùng Unilever sẽ từ bỏ cấu trúc hai thực thể (tại Hà Lan và Anh) hiện tại để trở thành một tập đoàn có trụ sở chính duy nhất tại London (Anh).

Quyết định trên được Unilever đưa ra hai năm sau khi tập đoàn này thất bại trong việc chuyển trụ sở sang Hà Lan. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Unilever tại trụ sở ở Rotterdam, Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 11/6, Unilever cho biết việc chấm dứt cơ cấu "hai đầu cầu" đã tồn tại trong suốt 90 năm qua sẽ giúp tập đoàn này có thể thích ứng nhanh hơn với những thách thức của thời đại mới, trong đó bao gồm cả cuộc khủng hoảng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên, Unilever nhấn mạnh rằng sự hiện diện cũng như các hoạt động của tập đoàn này ở cả Hà Lan và Anh sẽ "không thay đổi", đồng thời tên niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán London và Amsterdam (Hà Lan) cũng sẽ được giữ nguyên. 

Chủ tịch Unilever - ông Nils Andersen cho biết sau 18 tháng nghiên cứu tình hình, ban lãnh đạo của hãng tin rằng "việc chuyển từ cấu trúc pháp lý hai thực thể hiện nay sang một trụ sở duy nhất sẽ mang lại lợi ích đáng kể". Theo hãng này, một báo cáo đánh giá về hoạt động kinh doanh trà - vốn là một trong những mặt hàng chủ chốt của hãng này - trước đó cho thấy cấu trúc hai đầu cầu Anh - Hà Lan "có thể còn gây ra những bất lợi cho tập đoàn".

Ông Andersen nêu rõ: "Rõ ràng là đại dịch COVID-19 sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh mà trong đó sự linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh nhạy là những yếu tố vô cùng quan trọng". Do đó, thực thể Hà Lan sẽ được sáp nhập vào một công ty mẹ duy nhất có trụ sở tại London mang tên Unilever PLC, qua đó "tạo nên một công ty đơn giản hơn với tính linh hoạt chiến lược cao hơn và có định hình tốt hơn cho thành công trong tương lai". 

Tập đoàn Unilever ra đời năm 1930, sau khi nhà sản xuất bơ thực vật Margarien Unie của Hà Lan sáp nhập với nhà sản xuất xà phòng Lever Brothers của Anh. Cấu trúc "hai đầu cầu" cũng được vận hành kể từ đó. Unilever đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, với các nhãn hàng phổ biến như trà Lipton, kem Magnum và gia vị thực phẩm Knorr. Tại Việt Nam, Unilever cũng được biết đến với nhiều sản phẩm tẩy rửa như Vim, Omo, Sunlight, Lifebuoy, Dove, Comfort...

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.