UNICEF kêu gọi hành động khi 14 triệu trẻ em có thể mất nguồn viện trợ dinh dưỡng

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo nguy cơ ít nhất 14 triệu trẻ em suy dinh dưỡng trên toàn cầu bị gián đoạn viện trợ lương thực do các nhà tài trợ quốc tế lớn, trong đó có Mỹ, cắt giảm ngân sách viện trợ, đồng thời kêu gọi các chính phủ và tổ chức từ thiện tăng cường hoạt động hỗ trợ.
Chú thích ảnh
Người dân tại Mogadishu, Somalia. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo đưa ra ngày 26/3, Giám đốc điều hành UNICEF, bà Catherine Russell, cho rằng thế giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong giảm tỷ lệ đói nghèo ở trẻ em kể từ đầu thế kỷ, nhưng những thành tựu này có thể nhanh chóng bị đảo ngược do sự sụt giảm nguồn viện trợ nước ngoài.

Bà Catherine Russell nhấn mạnh dinh dưỡng đầy đủ đóng vai trò then chốt đối với sự sống còn và phát triển của trẻ em và đây cũng là một khoản đầu tư dài hạn mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo bà, việc đảm bảo dinh dưỡng không chỉ giúp cải thiện sức khỏe của trẻ em mà còn góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho xã hội và quốc gia, qua đó thúc đẩy sự ổn định trên phạm vi toàn cầu.

Vì vậy, UNICEF kêu gọi các chính phủ và tổ chức từ thiện tăng cường đóng góp vào Quỹ Dinh dưỡng Trẻ em nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực.

Số liệu của UNICEF cho thấy do tình trạng thiếu kinh phí, khoảng 2,4 triệu trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính sẽ không được tiếp cận với thực phẩm chuyên biệt trong điều trị suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, khoảng 2.300 trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc cho trẻ em và 28.000 điểm cung cấp thực phẩm do UNICEF hỗ trợ có nguy cơ phải đóng cửa. Tính chung trên phạm vi toàn cầu, UNICEF ước tính 14 triệu trẻ em sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận viện trợ và các dịch vụ dinh dưỡng trong năm nay.

Bà Catherine Russell cảnh báo cuộc khủng hoảng tài trợ diễn ra trong thời điểm đặc biệt nghiêm trọng, khi nhu cầu hỗ trợ trẻ em đang ở mức cao chưa từng có. Hàng triệu trẻ em trên thế giới vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng di dời, xung đột kéo dài, dịch bệnh và những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

UNICEF đưa ra lời kêu gọi và cảnh báo trên trong bối cảnh nguồn viện trợ quốc tế đang bị cắt giảm mạnh, đặc biệt khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã và đang thu hẹp tới 83% các chương trình hỗ trợ trong ngân sách 42 tỷ USD của cơ quan này. Ngoài ra, nhiều quốc gia tài trợ lớn như Anh cũng cắt giảm hoặc đóng băng viện trợ quốc tế để ưu tiên cho các chương trình nghị sự trong nước chẳng hạn như kiểm soát thâm hụt ngân sách và tăng chi tiêu quốc phòng.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhập khẩu gạo của Triều Tiên từ Trung Quốc tăng mạnh

Nhập khẩu gạo của Triều Tiên từ Trung Quốc tăng mạnh

Truyền thông Hàn Quốc dẫn báo cáo số liệu thương mại tháng 9/2026 do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 21/10, cho biết Triều Tiên đã nhập khẩu khoảng 7.064 tấn gạo trắng từ Trung Quốc trong tháng 9 năm nay, trị giá khoảng 3,62 triệu USD. 

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô. Cơ quan chức năng đã điều động 28 xe cứu thương đến hiện trường.

Nhà ở của người Palestine bị phá hủy tại làng Deirat ở Hebron, Bờ Tây, ngày 4/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Vấn đề bạo lực ở Bờ Tây phủ bóng bầu cử Israel

Ngày 19/10, cảnh sát Israel bắt giữ 10 nghi phạm trong khuôn khổ điều tra về các vụ bạo lực liên quan đến người nước ngoài tại Bờ Tây vào cuối tuần qua, bao gồm vụ tấn công nhắm vào một nhiếp ảnh gia của tờ Washington Post (Mỹ) và phái đoàn ngoại giao châu Âu.