UNICEF kêu gọi các lãnh đạo G7 ưu tiên bảo vệ trẻ em Syria

Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Henrietta Fore bày tỏ hy vọng rằng việc bảo vệ và đảm bảo đời sống cho trẻ em tại Syria sẽ là chủ đề chính và trọng tâm tại các cuộc thảo luận của các lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Biarritz (Pháp).
Chú thích ảnh
Trẻ em xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ tại một trại tị nạn ở tỉnh Aleppo, Syria ngày 7/2/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố ngày 23/8, bà Fore cho biết kể từ đầu năm 2019, ít nhất 419 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương, khoảng 170 em bị biến thành các tay súng thánh chiến. Riêng tại miền Tây Bắc Syria, đã xảy ra hơn 73 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở giáo dục, 46 vụ nhằm vào các cơ sở y tế, và 29 vụ tấn công vào các trạm bơm nước, ảnh hưởng tới nguồn cung nước sạch cho 610.000 người.

Bà Fore nhấn mạnh: "Có nhiều dấu hiệu cho thấy bạo lực tại Idlib có thể tiếp tục leo thang, và sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn đối với thêm nhiều trẻ em và sẽ khiến thêm nhiều dân thường thương vong và phải đi sơ tán hàng loạt". UNICEF kêu gọi các bên xung đột và những người có ảnh hưởng - bao gồm các lãnh đạo G7 - hãy bảo vệ trẻ em ở Syria. Bà Fore nhấn mạnh khi cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 9, điều quan trọng là toàn bộ trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này, dù là người Syria hoặc con em của các tay súng nước ngoài, đều phải được an toàn và được thực hiện các quyền cơ bản của mình.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.