UNICEF cần thêm ngân sách để cứu trợ khẩn cấp trẻ em

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 25/1 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp khoảng 1,4 tỉ USD trong năm 2013 để đáp ứng nhu cầu bức thiết cứu giúp trẻ em tại 45 quốc gia và khu vực thoát khỏi tình trạng khó khăn do bị tác động bởi các cuộc xung đột vũ trang và thảm họa thiên nhiên.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 25/1 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp khoảng 1,4 tỉ USD trong năm 2013 để đáp ứng nhu cầu bức thiết cứu giúp trẻ em tại 45 quốc gia và khu vực thoát khỏi tình trạng khó khăn do bị tác động bởi các cuộc xung đột vũ trang và thảm họa thiên nhiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra tại Trung tâm báo chí LHQ ở Geneva, Thụy Sĩ, Giám đốc Văn phòng các chương trình khẩn cấp của UNICEF, ông Ted Chaiban cho biết các cuộc xung đột vũ trang tại Xyri, Mali và Cộng hòa Trung Phi đã khiến hàng triệu phụ nữ và trẻ em bị đe dọa tính mạng. Ngoài ra, trẻ em tại nhiều nước khác như Côlômbia, Êtiôpi, Philíppin, Xômali, CH Sát, Yêmen cũng rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế. Hơn 85% nhu cầu về tài chính sẽ dành cho các hoạt động nhân đạo khẩn cấp ở Xyri, cũng như các cuộc khủng hoảng tỵ nạn liên quan.

Theo báo cáo của UNICEF, kết quả các chương trình trợ giúp trẻ em trong 10 tháng đầu năm 2012 là rất đáng khích lệ. Về mặt y tế, đã có khoảng 38,3 triệu trẻ em được tiêm chủng, 1 triệu người có thể tiếp cận đến các dịch vụ xét nghiệm, tư vấn và định hướng chữa trị HIV/AIDS. Trong khi đó, có 12,4 triệu người cũng đã được sử dụng nước sạch; hơn 3 triệu trẻ em được đến trường; trên 2 triệu trẻ em đã được cung cấp chế độ dinh dưỡng hợp lý...

UNICEF cần thêm ngân sách để cứu trợ khẩn cấp trẻ em ảnh 1

Rất nhiều trẻ em đang cần được cứu đói. Ảnh: internet.

Tuy nhiên, trong năm 2012, do hạn hẹp về ngân sách, UNICEF chưa thể thỏa mãn được hết các yêu cầu trợ giúp. Ngoài ra, các hoạt động cứu trợ cũng bị ảnh hưởng mạnh vì vấn đề an ninh và thời tiết, nhiều khi rất khó tiếp cận với khu vực cần cứu trợ và phát huy khả năng của các đối tác.

Ông Ted Chaiban nhấn mạnh, UNICEF đang tích cực tìm kiếm các nguồn tài trợ nhằm giúp tổ chức này đáp ứng tốt hơn các yêu cầu cứu trợ khẩn cấp, để đưa ra các giải pháp mới cho các tình huống phức tạp cũng như xử lý những tình huống khẩn cấp quy mô lớn, liên quan đến nhiều nước trong cùng một thời điểm.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.