Ứng viên bầu cử tổng thống Madagascar cáo buộc bầu cử có gian lận

Ủy ban bầu cử Madagascar ngày 23/12 cho biết với gần 90% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, ứng cử viên Andry Rajoelina đang dẫn trước đối thủ Marc Ravalomanana, trong khi ông Ravalomanana cáo buộc có tình trạng gian lận trong bầu cử.
Chú thích ảnh
Ứng cử viên Marc Ravalomanana bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Antananarivo, ngày 19/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Ủy ban bầu cử, sau khi kiểm phiếu tại 21.473 trong tổng số 24.852 điểm bỏ phiếu, ứng cử viên Rajoelina nhận được 55,06% số phiếu bầu so với ứng cử viên Ravalomanana được  44,94%.

Cả hai ứng cử viên trước đó cho biết sẽ chấp nhận kết quả bầu cử. Tuy nhiên, ngày 23/12 ông Ravalomanana cho rằng ủy ban bầu cử cần điều tra các cáo buộc gian lận.

Trong tuyên bố được phát trên truyền hình, ông Ravalomanana nhấn mạnh :"Gian lận và bạo lực lan tràn, và điều này đã ảnh hưởng tới kết quả. Kết quả cuộc bầu cử này không đáng tin cậy và cuộc bầu cử không minh bạch. Tôi đã nói rằng tôi sẽ tôn trọng kết quả nếu các luật lệ được tôn trọng. Đáng tiếc là sự việc không như vậy". Ông Ravalomanana kêu gọi những người ủng hộ ông "đứng dậy và bảo vệ sự lựa chọn của họ".

Tại vòng bầu cử đầu tiên diễn ra hôm 7/11 vừa qua, có 36 ứng cử viên tranh cử tổng thống, trong đó 2 ứng cử viên Andry Rajoelina và Marc Ravalomanana - cùng là cựu tổng thống - đều không giành được đa số quá bán ủng hộ nên phải tranh cử vòng 2.

Sau cuộc bầu cử năm 2013, đất nước Madagascar với dân số 25 triệu người đã duy trì được sự ổn định chính trị tương đối, nền kinh tế bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, Madagascar vẫn là một trong những nước nghèo nhất châu Phi khi có tới 80% dân số sống dưới 2 USD/ngày.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.