Ứng phó với xâm nhập mặn gia tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tỉnh Kiên Giang tăng cường các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn gia tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long, nguy cơ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh do giảm lượng xả nước từ hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông Mê Công.
Chú thích ảnh
Công trình cống thủy lợi Kênh Nhánh, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) vừa đưa vào sử dụng. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Hoàng Văn Tuấn cho biết, tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm, đạt hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020 - 2021 vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh tăng cường theo dõi, cập nhật nhanh thông tin dự báo xâm nhập mặn của các cơ quan chuyên ngành khí tượng, thủy văn của Trung ương để chủ động các giải pháp ứng phó kịp thời, bảo vệ sản xuất trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chức năng tỉnh thường xuyên phổ biến thông tin về tình hình xâm nhập mặn trên các phương tiện thông tin để người dân, địa phương biết, chủ động đề phòng ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất và đời sống dân sinh.

Cùng với đó, tỉnh Kiên Giang có kế hoạch đắp, gia cố 340 đập tạm để ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô 2020 - 2021 trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 33 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 2/2021, ngành chức năng đã đắp hơn 100 đập đất ở các vùng, khu vực có nguy cơ xâm nhập mặn, thiếu nước cao là Giang Thành, Kiên Lương, An Minh, An Biên, Gò Quao để bảo vệ lúa vụ Đông Xuân, hoa màu, vườn cây ăn quả và phòng chống hạn mặn cho vụ Hè Thu 2021.

Chi cục Thủy lợi Kiên Giang vận hành hiệu quả hệ thống cống vùng Tứ giác Long Xuyên, ven biển An Biên - An Minh, đê bao vùng U Minh Thượng và đê bao Ô Môn - Xà No phục vụ nguồn nước cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Hiện nay, đối với các vùng, khu vực trước nguy cơ tiếp tục xâm nhập mặn cao, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang phối hợp với các địa phương tiến hành đắp các đập còn lại để ngăn mặn, đảm bảo trữ đủ lượng nước ngọt sử dụng cho sản xuất trong mùa khô. Ngành chức năng chuẩn bị sẵn sàng khi hạn hán, xâm nhập mặn sâu vào nội địa thành phố Rạch Giá, các huyện Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên sẽ đắp ngay các đập dự phòng để ngăn mặn, giữ ngọt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết, theo thông tin của Uỷ Hội sông Mê Công quốc tế và một số cơ quan thông tấn quốc tế, hồ chứa thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) giảm xả nước xuống hạ du từ ngày 5 - 24/1/2021 với lưu lượng giảm khoảng gần 50% so thời gian trước đó, còn khoảng 1.000 m3/s. Việc giảm lượng xả nước này ở thượng nguồn sẽ làm gia tăng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long trong nửa đầu tháng 02/2021.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 2/2021 có hai thời điểm xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là từ 8 - 16/02/2021 và 24 - 28/02/2021. Vùng các cửa sông Vàm Cỏ và ven biển Tây; trong đó có sông Cái Lớn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xâm nhập mặn từ 50 - 55 km, tính từ cửa sông giáp biển, mức tương đương với cùng kỳ năm 2016. Vùng các cửa sông Cửu Long như: Cửa Tiểu, Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên và sông Hậu, xâm nhập mặn ở mức tương đương với mức xâm nhập mặn lớn nhất năm 2016.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.