Ứng phó với biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đặc Phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry đã có chuyến thăm tới Việt Nam trong ba ngày từ 22 - 25/2/2022.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại cuộc tiếp Đặc Phái viên John Kerry diễn ra chiều 23/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vui mừng trước những tiến triển trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực, trong đó kim ngạch thương mại hai nước năm 2021 đạt con số 111 tỷ USD; đồng thời, đánh giá cao, cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của ngài John Kerry trong quá trình bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nhiều thập kỷ qua.

Trên cơ sở nền tảng hiện có, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong thời gian tới nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ổn định, lâu dài, thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đến nay đã hỗ trợ Việt Nam 29,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 thông qua COVAX cũng như đánh giá cao việc Hoa Kỳ cam kết tiếp tục tăng ngân sách khắc phục hậu quả chiến tranh; bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, y tế, nhân đạo, kinh tế số...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược giữa hai nước; đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Chính phủ Việt Nam để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, carbon thấp. Phó Thủ tướng đề nghị ngài John Kerry tiếp tục ủng hộ Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho Việt Nam để mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 như cam kết tại Hội nghị COP 26.

Về phần mình, Đặc Phái viên John Kerry cho biết, ông rất vui mừng được quay trở lại thăm Việt Nam; ghi nhận quan hệ hai nước trong 26 năm qua đã phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực; tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về việc tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; nhấn mạnh, Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam và mong muốn nâng tầm quan hệ thời gian tới.

Về các nội dung hợp tác, Đặc Phái viên John Kerry đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị COP 26 về việc giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050; khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch, hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tẩy độc Sân bay Biên Hòa cũng như thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển, khoa học-công nghệ...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, bền vững và bao trùm với khu vực, ủng hộ đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ, đối tác Mekong - Hoa Kỳ. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc cũng như tại các diễn đàn đa phương khác, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.