Ứng phó với bão Noru: Hà Tĩnh chủ động các phương án bảo vệ người dân vùng xung yếu

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 (bão Noru), tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị khẩn trương có giải pháp phòng, chống; tập trung khắc phục các điểm xung yếu, di dời nhân dân sinh sống gần vùng xung yếu, vùng trũng và kêu gọi tàu, thuyền vào tránh trú bão an toàn.
Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân, tự vệ và phụ nữ thôn Hải Nam xã Cẩm Nhượng gia cố tuyến kè biển bị sạt lở. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Do ảnh hưởng bão số 4, tại tỉnh sáng 27/9 đã có mưa vừa đến mưa to làm sạt lở hàng trăm khối đất đá trên tuyến đường quốc phòng ven biển (đoạn qua xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên). Thực hiện công điện chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Cẩm Xuyên yêu cầu các địa phương tổ chức phòng, chống sạt lở, đảm bảo đời sống người dân. Huyện chỉ đạo xã Cẩm Lĩnh tuyên truyền, vận động hàng chục hộ dân ven đường thôn 1 di dời ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời cắm biển cảnh báo cấm người dân đi qua các đoạn sạt lở, xung yếu.

Ông Nguyễn Như Hùng, Chủ tịch xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên cho biết: Do mưa lớn nhiều ngày đã làm đất đá vách núi thuộc ta ly dương cung đường ven biển đổ xuống tràn ra lòng đường, uy hiếp nhiều hộ gia đình, hộ kinh doanh gần đó. Địa phương đã yêu cầu các hộ dân di dời đến nơi an toàn. Trên địa bàn xã, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản, hộ sống gần núi có nguy cơ sạt lở cũng đã được di dời đến nơi an toàn.  

Tuyến kè biển đoạn qua xã Cẩm Nhượng được xây dựng từ lâu, do thiên tai, bão lũ và triều cường đã làm sạt lở sâu vào thân kè, uy hiếp hàng trăm hộ dân sinh sống phía trong. Trước tình hình đó, huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo xã Cẩm Nhượng huy động lực lượng làm 50 rọ thép với hàng trăm khối đá tiến hành gia cố các điểm sạt lở nhằm hạn chế thiệt hại trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, xã là địa phương vùng biển có nhiều điểm xung yếu, người dân làm ngư nghiệp nhiều. Do đó, xã đã chủ động thông báo và yêu cầu các chủ tàu, thuyền vào tránh trú bão từ sớm. Cùng với đó, địa phương đã huy động lực lượng tiến hành làm các rọ đá kè, gia cố các điểm sạt lở ở tuyến đê xung yếu thôn Hải Nam.  

Hiện tại các địa phương ven biển như Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện và thị xã Kỳ Anh đã tổ chức tuyên truyền kêu gọi các chủ phương tiện tàu, thuyền vào tránh trú bão, cấm ngư dân ra khơi khi có sóng lớn, biển động.

Tỉnh đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, đốc thúc các huyện, cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống bão; kêu gọi tàu, thuyền vào tránh trú án toàn; chằng chống nhà cửa cho nhân dân và sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ ngập úng, sạt lở, triều cường.

Tường Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.