Ứng phó bão số 9: Quảng Trị khẩn trương thu hoạch lúa theo phương châm 'xanh nhà hơn già đồng'

Trước dự báo bão số 9 có thể gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hiện bà con nông dân đang khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa, hoa màu theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm hạn chế thiệt hại.
Chú thích ảnh
Nông dân xã Trường Ninh (Quảng Trị) khẩn trương thu hoạch lúa trước bão số 9. 

Trên cánh đồng xã Trường Ninh (Quảng Trị), không khí thu hoạch lúa những ngày này rất khẩn trương để đề phòng bão số 9 gây mưa lớn. Các hộ dân đều tranh thủ thời tiết tạnh ráo, chưa mưa, huy động tối đa nhân lực thu hoạch, vận chuyển lúa về nhà. Nhiều diện tích được đưa cơ giới hóa vào thu hoạch giúp rút ngắn thời gian, kịp đưa lúa về nhà trước khi mưa bão ập đến.

Ông Trương Văn Lê, Giám đốc Hợp tác xã Minh Trung (xã Trường Ninh, Quảng Trị) cho biết, bão số 9 đang đến gần và dự báo gây mưa lớn, nếu chần chừ chờ lúa chín thêm thì chỉ cần một trận mưa to, gió lớn là coi như mất trắng. Vì vậy, người dân phải tranh thủ thu hoạch sớm theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Theo ông Trương Văn Lê, vụ Hè Thu năm nay Hợp tác Minh Trung gieo cấy 120 ha lúa, năng suất đạt 60 tạ/ha. Hiện diện tích lúa đã thu hoạch của hợp tác xã khoảng 60- 70%, còn một số ít diện tích dù lúa chưa chín rộ nhưng bà con cũng đang khẩn trương thu hoạch tránh bị ngã đổ, ngập úng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ngành nông nghiệp Quảng Trị trực tiếp có mặt tại các cánh đồng đốc thúc người dân thu hoạch lúa trước bão số 9. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có trên 3.000 ha lúa đang ở giai đoạn chín, thu hoạch; gần 300ha ngô, 20.000 ha sắn, hơn 2.500 ha đang ở giai đoạn phát triển quả, thu hoạch. Ngoài ra, hiện có 3.700 ha cà phê đang ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, hơn 3.100 ha hồ tiêu giai đoạn phân hóa mầm hoa, trên 30.000 ha cao su giai đoạn khai thác mủ và 10.700 ha cây ăn quả đang ở giai đoạn phát triển quả, thu hoạch.

Trước dự báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9, tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo, vận động người dân tập trung thu hoạch lúa và hoa màu trên diện tích đã chín. Chính quyền các cấp phối hợp với các hợp tác xã nông nghiệp huy động máy gặt, phương tiện vận chuyển, cũng như nhân lực hỗ trợ, nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lớn, gió mạnh gây ra.

Ông Bùi Phước Trang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện diện tích lúa chưa thu hoạch trên địa bàn tỉnh chủ yếu là lúa gieo lại sau ảnh hưởng của bão số 1. Ngành nông nghiệp tỉnh chỉ đạo các địa phương tranh thủ cả ngày và đêm, huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa “chạy bão”.

Bên cạnh đó, các loại cây trồng khác như sắn, ngô, khoai, đậu… cây trồng ăn quả, ngành nông nghiệp cũng đã hướng dẫn cho các địa phương, cử các cán bộ kỹ thuật của các trung tâm dịch vụ, trạm trồng trọt bảo vệ thực vật về tại các địa phương hướng dẫn nông dân trong thu hoạch tỉa, gia cố… nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do mưa bão gây ra.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.